Tập đoàn Mỹ nghiên cứu đầu tư tại sân bay Chu Lai

04/02/2013 03:05 GMT+7

Ngày 3.2, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết ông Lê Thành Ân, Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM vừa cam kết sẽ làm việc với Chính phủ và các bộ ngành liên quan của Mỹ để xúc tiến, kêu gọi đầu tư cho dự án trung tâm dịch vụ duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng máy bay đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Chu Lai; đồng thời giới thiệu và kết nối với Tập đoàn ADC&HAS trong việc thực hiện dự án này.

Trong cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, ông Lê Thành Ân bày tỏ rất quan tâm đến Khu kinh tế mở Chu Lai, đặc biệt là sân bay Chu Lai và các khu vực lân cận. Hiện Tập đoàn ADC&HAS đã tiến hành khảo sát độc lập sân bay Chu Lai, làm việc với Bộ GTVT để nghiên cứu khả năng đầu tư. Sân bay Chu Lai có tổng diện tích hơn 2.000 ha, hoạt động từ tháng 4.2005, được Cơ quan hợp tác phát triển Mỹ (USTDA) hỗ trợ nguồn vốn ODA khoảng 500.000 USD để nghiên cứu lập quy hoạch, đầu tư phát triển thành sân bay quốc tế cấp 4F theo tiêu chuẩn của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.