Hối hả về quê ăn tết

06/02/2013 12:30 GMT+7

(TNO) Hôm nay 6.2 (26 tháng chạp), dòng người ở TP.HCM đã ồ ạt "đổ" ra bến xe về quê ăn tết , sum họp gia đình.

Ghi nhận của Thanh Niên Online tại Bến xe Miền Đông (TP.HCM), lưu lượng khách đến bến trong buổi sáng nay đông hơn hẳn những ngày trước.

Tại quầy vé của các thương hiệu xe đường dài về miền Trung vẫn còn đông khách tụ tập mua vé. Một nữ hành khách về Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, do không biết được nghỉ làm ngày nào nên không thể mua vé trước được.

Đến hôm nay, ngày về, chị mới ra bến để mua vé rồi về luôn. "Nói chung bến vẫn còn đủ vé. Tuy nhiên, do thương hiệu xe tôi muốn đi đã hết vé đi Tuy Hòa nên tôi chọn cách mua vé đi về Quy Nhơn (Bình Định) rồi xuống ở Tuy Hòa" - nữ hành khách này nói.

Trong khu vực bãi đậu xe đi, mỗi tài chỉ có thời gian đậu 15 phút để khách lên xe rồi phải xuất bến nhằm đảm bảo cho lưu lượng xe ra vào thông suốt, không gây ùn ứ. Các xe xuất bến tại Bến xe Miền Đông sáng nay liên tục, trung bình cứ khoảng 15 phút là có 2-3 xe rời bến.

Ông Thượng Thanh Hải, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông, ước chừng, ngày 6-7.2 (tức 26, 27 tháng chạp), lượng khách qua Bến xe Miền Đông đông nhất, có thể lên đến 50.000 lượt/ngày.

Được biết, chỉ tính riêng thời gian cao điểm chiều đi từ 31.1-9.2.2013 (20-29 tháng chạp), theo kế hoạch, Bến xe Miền Đông phải điều phối khoảng 15.558 lượt xe để đáp ứng nhu cầu vận chuyển khoảng 400.000 lượt khách đi từ bến.


Hành khách ngồi chờ tại Bến xe Miền Đông để lên đường về quê ăn tết


Nhiều hành khách mua vé trễ tụ tập tại các quầy vé


Nâng niu chiếc vé về nhà


Chờ lên xe


Tranh thủ nhắn tin báo cho gia đình biết ngày giờ về đến nơi


Nhiều hành khách đi với cả gia đình về quê


Ai nấy cũng đều tay xách nách mang lỉnh kỉnh hành lý về quê


Cậu bé này năm nay được theo ba mẹ về quê, đang đứng giữ đồ trong khi ba mẹ đi tìm vị trí xe


Những người đi làm xa, mỗi năm mới được về nhà một lần, ai cũng háo hức chờ lên xe


Hối hả lên xe


Các chuyến xe hầu như đều đầy khách


Mang quà tết về nhà


Hành lý, hàng hóa được khẩn trương bốc dỡ lên xe


Cứ khoảng 15 phút thì có 2-3 chuyến xe xuất bến

Đà Nẵng xử lý nhiều xe dù
 
Tại TP.Đà Nẵng, sau 5 ngày ra quân truy quét xe dù bến cóc dịp tết, lực lượng liên ngành Thanh tra Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát trật tự, Công ty CP Vận tải và quản lý Bến xe Đà Nẵng đã bắt quả tang 12 xe đón trả khách sai quy định, nhồi nhét, chạy sai tuyến…

Trong đó, điển hình là vụ bắt xe dù BKS 37B-008.91 (tuyến Đà Nẵng - Vinh) do Nguyễn Sĩ Bé (33 tuổi, trú xã Yên Sơn, H.Đô Lương, Nghệ An) điều khiển tối 4.2 về hành vi chạy vào đường cấm, đón khách tùy tiện tại 29 Nguyễn Văn Tạo, nhồi 42 người trong khi xe chỉ có 35 chỗ và không đưa vé cho khách…

Lực lượng liên ngành đã lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe và giấy tờ xe, xử phạt, đồng thời đưa 7 hành khách lên chuyến xe khác để tiếp tục hành trình.

Trước đó, trong đêm 31.1, lực lượng liên ngành cũng đã phát hiện 3 xe tổ chức đón khách sai quy định, chạy vào đường cấm, chạy không đúng lịch trình.

Đó là xe khách BKS 92B-002.51 do tài xế Nguyễn Văn Sơn (36 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) điều khiển, xe khách BKS 92B-002.53 do tài xế Nguyễn Đình Tuấn (32 tuổi, trú Hà Tĩnh) điều khiển và xe khách BKS 38B-004.90 do tài xế Võ Văn Hiến (39 tuổi, trú Hà Tĩnh) điều khiển.


Các xe dù bị tạm giữ tại Bến xe Đà Nẵng - Ảnh: Nguyễn Tú

Hiện Công ty CP Vận tải và quản lý Bến xe Đà Nẵng đã phối hợp với các doanh nghiệp vận tải để bố trí sẵn sàng các xe khách làm nhiệm vụ chở hành khách bị nhồi nhét ở các chuyến xe bị phát hiện tiếp tục hành trình.

Theo lực lượng liên ngành chống xe dù, bến cóc TP.Đà Nẵng, năm nay tình hình xe nhồi nhét không nhiều như mọi năm, nguyên nhân là do các Khu công nghiệp trên địa bàn TP.Đà Nẵng đã thu hẹp sản xuất, lao động mất việc đã về quê rải rác trong năm.

Đồng thời, lịch nghỉ tết dài ngày cũng tạo điều kiện cho sinh viên chủ động các loại phương tiện về tết sớm nên không xảy ra tình trạng cháy vé, chặt chém như mọi năm.

Do đó mà các nhà xe xuất bến chưa kín khách sẽ tìm cách quần thảo, đón khách dọc đường nên sắp tới, lực lượng liên ngành tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát vào ban đêm, là lúc hoạt động xe dù, bến cóc hoành hành dữ dội nhất.

Nguyễn Tú

Nguyên Mi

>> Nhiều xe tết vẫn chờ khách
>> Giá vé xe tết ngoài bến tăng “trên trời”
>> Tặng 1.500 vé xe tết cho sinh viên nghèo
>> Cả ngàn người chờ mua vé xe tết
>> Chóng mặt với vé xe tết
>> Giá vé xe khách dịp tết tăng từ 20-60%
>> Hầu hết xe thương hiệu đã bán hết vé Tết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.