Truy nã 4 người "núp bóng doanh nghiệp tổ chức đánh bạc"

06/02/2013 17:20 GMT+7

(TNO) Ngày 6.2, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (thường trực phía Nam) cho biết đã phát lệnh truy nã 4 người chuyên tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản.

Như Thanh Niên Online đã thông tin, trong quá trình điều tra mở rộng đường dây đánh bạc núp bóng doanh nghiệp, Cơ quan CSĐT phát hiện Trần Văn Đĩnh (29 tuổi, ngụ chung cư Bàu Cát 2, Q.Tân Bình, TP.HCM) cầm đầu cùng đồng bọn tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet trên trang www.sbobet.com và www.ibet888.net.

Liên quan đến hai trang web cá độ bóng đá này, cơ quan điều tra xác định 4 người đóng vai trò chủ chốt gồm: Phan Huy Thắng (tên gọi khác Thắng Bắc, 43 tuổi, quê Hà Nội; chỗ ở hiện nay 13 Phan Văn Trị, Q.Bình Thạnh); Lê Hoàng Tân (33 tuổi, quê Củ Chi; chỗ ở hiện nay 28 đường 231, tổ 9, ấp 2, xã Hòa Phú, H.Củ Chi), Tằng Đức Lễ (33 tuổi; chỗ ở hiện nay 212 Trịnh Đình Trọng, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú), Lê Văn Hậu (28 tuổi, quê Đồng Nai; chỗ ở hiện nay 220/47 Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú).

Điều tra mở rộng, truy nã 4 bị can trên toàn quốc
Phan Huy Thắng - Ảnh cơ quan công an cung cấp

Tuy nhiên khi cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt giam, 4 người này đã bỏ trốn.

Do vậy, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an ra quyết định truy nã những người này về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trước đó, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an bắt băng chuyên tổ chức đánh bạc, đánh bạc và cưỡng đoạt tài sản do Trần Văn Đĩnh cầm đầu.

Băng nhóm này núp bóng dưới danh nghĩa Công ty TNHH Hồng Ngọc Sài Gòn, chuyên sản xuất và kinh doanh vỏ gỗ các loại điện thoại di động cao cấp.

“Đại bản doanh” tổ chức đánh bạc được đặt bên trong quán cà phê RubyNd nằm trên đường Bành Văn Trân, P.7, Q.Tân Bình. Hằng ngày, các thành viên này tổ chức cá độ bóng đá qua mạng liên tỉnh, bên cạnh đó tổ chức sòng bạc ngay trong quán.

Về phần mềm đánh bạc, Đĩnh giao cho Bình viết; phần theo dõi người thua cá độ bóng đá, đòi tiền, Đĩnh giao Long đảm trách. Nếu con nợ bạc không trả, Đĩnh sẽ cho đàn em tới cưỡng đoạt tài sản con nợ đang có để cấn trừ vào tiền thua bạc. Trong số người bị cưỡng đoạt tài sản, có cả những người không liên quan.

Như trường hợp N.V.T (ngụ P.25, Q.Bình Thạnh), giới thiệu bạn là D.H.A chơi cá độ bóng đá trong đường dây của Đĩnh. Sau một thời gian, A. bị thua 5 tỉ đồng, không còn khả năng trả nợ; sợ bị giết nên bỏ trốn.

Đĩnh sai đàn em truy lùng nhưng không tìm thấy liền ép T. phải trả nợ thay. Quá lo sợ, T. phải bán xe ô tô, cầm cố nhà lấy tiền trả cho Đĩnh.

Thông qua Thanh Niên Online, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an kêu gọi người dân nếu phát hiện Thắng, Tân, Lễ và Hậu đề nghị báo cho Cơ quan CSĐT - Bộ Công an (C45B), số 258 Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM.

Hoài Nam

>> Bắt quan tham Trung Quốc trốn truy nã ở Việt Nam
>> Truy nã 4 người trong đường dây cá độ hàng trăm tỉ đồng
>> Bị bắt sau 18 năm trốn lệnh truy nã
>> Vụ bị truy nã vẫn lên chức: Đình chỉ điều tra bị can
>> Truy nã một môi giới trong đường dây "mại dâm hoa hậu
>> Truy nã 6 nghi can giết trùm giang hồ Huy Rambo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.