Hoa kiểng xuống giá, dân rộn ràng mua sắm Tết

09/02/2013 13:50 GMT+7

(TNO) Ngày 8.2 (28 Tết), người Quảng Bình đi mua sắm tết rộn ràng khắp các ngả đường.

(TNO) Ngày 8.2 (28 Tết), người Quảng Bình đi mua sắm tết rộn ràng khắp các ngả đường.

Dạo quanh các con đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Lý Thường Kiệt, Mẹ Suốt ở TP.Đồng Hới… đâu đâu cũng thấy mai, cúc, đào, lan, quất… khoe sắc rực rỡ.

Người xe lui tới nhộn nhịp trong cảnh mua bán tất bật.

Theo nhận xét của nhiều người thì sức mua năm nay yếu hẳn hơn những năm trước. Ông Trung, một người làm nghề đạp xích lô, cho hay, những ngày này các năm trước, mỗi ngày cũng kiếm được 800.000 - 1 triệu đồng tiền chở thuê hoa cảnh nhưng nay chỉ được chừng 300.000-400.000 đồng.

Điều dễ nhận thấy, năm nay, số lượng người đi mua hoa cảnh về bán lại tăng gấp nhiều lần. Vì thế, hàng hóa nhiều hơn, phong phú hơn. Và người dân cũng có nhiều sự lựa chọn hơn. Ai cũng chọn cho gia đình những chậu cảnh, lọ hoa ưng ý nhất cho ngày vui sum vầy.

Những ngày trước, thương lái hét giá hoa cảnh cao nhưng giờ đã giảm xuống khá nhiều, vì thế người mua đông hơn hẳn.

Một số hình ảnh tại TP.Đồng Hới trong ngày giáp tết.

Người Quảng Bình chở tết về nhà 1
 Đắn đo với quá nhiều loài hoa cảnh

Người Quảng Bình chở tết về nhà 2
 Thích thú khi mua được cành đào ưng ý

Tin; ảnh: Trương Quang Nam

>> Tết Việt trong mắt người nước ngoài: Thú vị, kỳ lạ!
>> Cùng Tây ăn Tết Việt
>> Sinh viên nước ngoài trải nghiệm tết Việt
>> Trải nghiệm Tết Việt - Nhật
>> Hoạt động đối ngoại nhân dịp Tết cổ truyền Quý Tỵ
>> Du học sinh giữ nét tết cổ truyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.