Say rượu, gây tai nạn rồi bỏ trốn

13/02/2013 19:40 GMT+7

(TNO) Sáng 13.2, thông tin từ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cho biết người thanh niên được đưa vào cấp cứu do tai nạn giao thông đêm ngày 12.2 đã bỏ trốn khỏi viện.

(TNO) Sáng 13.2, thông tin từ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cho biết thanh niên được đưa vào cấp cứu do tai nạn giao thông đêm ngày 12.2 đã bỏ trốn khỏi viện. Khi được đưa vào đây, thanh niên này trong tình trạng nồng nặc hơi rượu và đang bất tỉnh, toàn thân xây xát. Cùng với các thủ thuật cấp cứu, do bệnh nhân chấn thương quá nặng ở chân, tay nên bác sĩ đã buộc lòng phải tháo khớp một ngón chân và một đốt ngón tay của bệnh nhân này.

Theo điều tra ban đầu của CSGT TP.Nam Định và lời kể của nhân chứng có mặt tại hiện trường, bệnh nhân bỏ trốn trên chính là người gây ra vụ tai nạn giao thông lúc hơn 21 giờ, ngày 12.2 tại đường Trần Phú, đoạn giáp với Ngã 6 Năng Tĩnh( P.Năng Tĩnh, TP.Nam Định).

Say rượu, gây tai nạn rồi bỏ trốn
Hiện trường vụ tai nạn

Cụ thể, thanh niên này đã lái xe máy đi lấn sang phần đường bên trái, đâm thẳng vào xe taxi Mai Linh BKS 18N.6934 do lái xe Hoàng Gia Hiếu điều khiển. Do tốc độ xe máy quá cao nên văng ra, tiếp tục lao thẳng sang bên phải đường và đâm trực diện vào xe máy BKS 18Z9.1776 do lái xe Bùi Ngọc Khánh (24 tuổi, trú tại 41/36 Nguyễn Trãi, TP.Nam Định).

Tại hiện trường vụ tai nạn, rất may lái xe taxi và xe máy bị đâm chủ động nhảy ra nên chỉ bị xây xát nhẹ. Bản thân thanh niên gây tai nạn bất tỉnh nhân sự, toàn thân xây xát, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định.

CSGT TP.Nam Định đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin, ảnh: Hoàng Long

>> Cảnh sát Nga mạnh tay với tài xế say rượu
>> Say rượu tông chết người, lãnh án 7 năm tù
>> Người say rượu tự lột đồ tại cơ quan công quyền
>> Công an phường bị tố lột đồ, đánh người say rượu
>> Say rượu làm càn 
  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.