Đánh nhau để... cầu may

15/02/2013 16:30 GMT+7

(TNO) Chợ Chuộng là phiên chợ chỉ tổ chức một lần trong năm để người dân quanh vùng tụ họp đến "cầu may mắn" bằng... bạo lực.

(TNO) Sáng 15.2 (mùng 6 tết), hàng ngàn người dân địa phương và du khách đã đổ về làng Giang (xã Đông Hoàng, H.Đông Sơn, Thanh Hóa) để tham dự phiên chợ Chuộng. Đây là phiên chợ chỉ tổ chức một lần trong năm để người dân quanh vùng tụ họp đến "cầu may mắn" bằng... bạo lực.

Những mặt hàng được bày bán tại phiên chợ chủ yếu là nông sản cùng những món ăn dân dã truyền thống. Điểm đặc biệt và độc đáo nhất của phiên chợ Chuộng là những người đến chợ thường tìm cớ gây sự, đánh nhau để… cầu may.

Người ta có thể đánh nhau vì bất kỳ lý do gì, với bất kỳ ai. Theo quan niệm của người dân quanh vùng, năm nào tại phiên chợ Chuộng càng đánh nhau to thì năm đó bà con làm ăn thuận lợi, may mắn…

Tuy nhiên, hiện nay phiên chợ đã có nhiều biến tướng. Chuyện đánh nhau đôi khi không còn phải để cầu may mà là nơi những nhóm thanh niên các làng lân cận đợi đến phiên chợ để trả thù nhau. Chính vì vậy, những năm gần đây, lực lượng công an đã phải xuất hiện để bảo vệ phiên chợ, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra. 

Dưới đây là những hình ảnh do phóng viên Thanh Niên Online ghi tại phiên chợ Chuộng xuân Quý Tỵ này.

 Đi chợ Chuộng đánh nhau để cầu may 1

Đánh nhau để … cầu mau ở chợ Chuộng 1
Từ sáng sớm, trên khắp các ngả đường, người dân bắt đầu đổ về tụ họp bên sông Hoàng để tham dự phiên chợ Chuộng

Đánh nhau để … cầu mau ở chợ Chuộng 2
Chẳng mấy chốc, bãi đất hoang ven sông Hoàng đã có hàng ngàn người đến tham dự phiên chợ Chuộng

Đánh nhau để … cầu mau ở chợ Chuộng 3
Người ta đem đến chợ bán những sản phẩm nông nghiệp và mua về những món quà dân dã để cầu may

 Đi chợ Chuộng đánh nhau để cầu may 4

Đánh nhau để … cầu mau ở chợ Chuộng 4
Trẻ con được người lớn mua cho những món đồ chơi dân gian rất thú vị

 Đi chợ Chuộng đánh nhau để cầu may 5

Đánh nhau để … cầu mau ở chợ Chuộng 5
Đám thanh niên bắt đầu gây sự

Đánh nhau để … cầu mau ở chợ Chuộng 6
Lực lượng công an được giao nhiệm vụ bảo vệ phiên chợ. Họ dường như không rời mắt khỏi những nhóm thanh niên có nguy cơ đánh nhau cao

Đánh nhau để … cầu mau ở chợ Chuộng 7
Một nữ thanh niên “may mắn” bị đánh gục xuống bãi cỏ

Đánh nhau để … cầu mau ở chợ Chuộng 8
Thêm một học sinh bị đánh ngã

 Đi chợ Chuộng đánh nhau để cầu may 7

 Đi chợ Chuộng đánh nhau để cầu may 8

Đánh nhau để … cầu mau ở chợ Chuộng 9
Những thiếu nữ xinh xắn luôn là mục tiêu của những trận mưa cà chua của đám thanh niên trong chợ

Đánh nhau để … cầu mau ở chợ Chuộng 10
Mua thêm cà chua để ném nhau trong chợ

Đánh nhau để … cầu mau ở chợ Chuộng 11
Một thanh niên bị lực lượng an ninh khống chế sau khi người này dùng gậy đập tới tấp vào một nhóm thanh niên khác làng

Đánh nhau để … cầu mau ở chợ Chuộng 13
Năm nay, tại chợ Chuộng còn xuất hiện nhiều đối tượng tổ chức cờ bạc với các hình thức quay số, tôm cua cò cá

 Đi chợ Chuộng đánh nhau để cầu may 9

Đánh nhau để … cầu mau ở chợ Chuộng 14
Bỏ chạy khỏi chợ Chuộng

Ngọc Minh
(thực hiện)

>> Du khách tham quan Huế dịp tết tăng cao
>> Đền Cửa Ông đông nghẹt du khách ngày đầu năm mới
>> Du khách quốc tế thăm miền sông nước
>> Nhộn nhịp phiên chợ đồ cổ duy nhất trong năm ở Hà Nội
>> Vĩnh Long: Hàng ngàn công nhân đến với phiên chợ Xuân Quý Tỵ
>> Phiên chợ xuân công nhân
>> Phiên chợ hàng Việt về nông thôn
>> 4 phiên chợ bán hàng giá rẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.