Hai nhà văn cao niên qua đời

15/02/2013 03:00 GMT+7

Làng văn cả nước nhận được tin buồn 2 nhà văn cao niên qua đời. Nhà thơ Nguyễn Viết Lãm, sinh năm 1919, quê Thừa Thiên-Huế, hiện ở Hải Phòng, hội viên Hội Nhà văn, đã mất ngày 14.2 (tức ngày 5 tháng giêng năm Quý Tỵ).

Nhà thơ Nguyễn Viết Lãm là bạn của nhóm thơ Tứ Linh, Quy Nhơn (Bình Định) trước năm 1945 gồm: Bích Khê, Yến Lan, Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên. Ông từng tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, cách mạng ở Quảng Ngãi, đến năm 1954 tập kết ra Bắc, từ năm 1957 - 1960 ông là chánh văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam, năm 1962 chuyển về làm Tổng thư ký Hội Văn nghệ Hải Phòng và định cư ở thành phố cảng, ông đã xuất bản 19 tác phẩm, trong đó 11 tập thơ, được trao tặng nhiều giải thưởng văn học.

Trước đó, tại TP.HCM, nhà văn Phạm Tường Hạnh, sinh năm 1920, quê Thái Bình, hội viên Hội Nhà văn, đã qua đời ngày 9.2 (tức ngày 29 tháng chạp năm Nhâm Thìn).

Từ năm 1945 - 1946 ông là Trưởng ty Thông tin tuyên truyền tỉnh Thủ Dầu Một, năm 1952 - 1954 ông là chủ bút Báo Vệ Quốc quân miền Tây Nam bộ, 1955 - 1975 ông về công tác ở Đài tiếng nói VN, Hội Nhà văn và Bộ Văn hóa trước khi nghỉ hưu.

Nhà văn Phạm Tường Hạnh đã xuất bản 12 tác phẩm truyện ký và được trao tặng nhiều giải thưởng văn học. 

Việt Chiến

>> Nhà văn Hoàng Tiến qua đời
>> Phóng viên Báo Thanh Niên được trao giải Hội nhà văn VN 2012
>> Nhà văn tặng học bổng và sách
>> Hội Nhà văn giải thích về bằng khen văn chương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.