Ghana phủ nhận gửi vàng sang Iran

21/02/2013 11:13 GMT+7

(TNO) Chính phủ Ghana khẳng định họ không tham gia vào bất cứ giao dịch nào với Iran vốn đòi hỏi phải thanh toán bằng vàng.

(TNO) Chính phủ Ghana khẳng định họ không tham gia vào bất cứ giao dịch nào với Iran vốn đòi hỏi phải thanh toán bằng vàng, theo tin tức từ hãng tin AP ngày 21.2.

>> Thổ Nhĩ Kỳ giữ máy bay chở 1,5 tấn vàng

Văn phòng Tổng thống Ghana John Dramani Mahama đưa ra tuyên bố trên vào ngày 20.2, cho biết Accra đang điều tra vụ việc. Ông Mahama tái khẳng định cam kết minh bạch và thượng tôn luật pháp của mình.

Tuyên bố này có liên quan đến vụ một máy bay bị bắt giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang chở vàng từ Ghana sang Iran.

Ghana phủ nhận gửi vàng sang Iran
Tổng thống Ghana John Dramani Mahama - Ảnh: Reuters

Hai quan chức Ghana đã bị bắt giữ để điều tra về vụ việc trên hồi tuần qua, theo trang tin Vibe Ghana.

Điều phối viên An ninh quốc gia Larry Gbevlo-Lartey nghi ngờ có thể việc 1,5 tấn vàng được vận chuyển từ Ghana và bị chặn bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ là một trò bịp.

Ông nói các văn bản ủng hộ việc xuất khẩu vàng của Cục Khảo sát địa chất Ghana cho thấy số hàng trên chỉ là những mẫu đá chứa vàng không có giá trị thương mại. Ông không tin số hàng mà Ankara tạm giữ là vàng thật.

Trùng Quang

>> Iran sẽ phóng 6 vệ tinh tự chế
>> Đức buộc tội 2 người buôn lậu động cơ UAV sang Iran
>> Iran “đang sản xuất ra-đa tầm 3.000 km”
>> Iran đề cử tướng quân đội làm bộ trưởng truyền thông
>> Iran cấm bán tượng Phật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.