Thí sinh liên thông có phải "chọi" với thí sinh chính quy?

22/02/2013 20:10 GMT+7

(TNO) * Em là sinh viên đã tốt nghiệp hệ cao đẳng của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Em được biết theo thông tư 55 của Bộ GD-ĐT mới ban hành, nếu chưa đủ 36 tháng kể từ ngày tốt nghiệp, muốn thi liên thông thì phải thi những môn văn hóa chung với đợt tuyển sinh ĐH, CĐ. Như vậy thì tụi em có "chọi" trực tiếp với mấy thí sinh thi chính quy hay không? (yeulam_chi...@yahoo.com).

(TNO) * Em là sinh viên đã tốt nghiệp hệ cao đẳng của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM. Em được biết theo thông tư 55 của Bộ GD-ĐT mới ban hành, nếu chưa đủ 36 tháng kể từ ngày tốt nghiệp, muốn thi liên thông thì phải thi những môn văn hóa chung với đợt tuyển sinh ĐH, CĐ. Như vậy thì tụi em có "chọi" trực tiếp với mấy thí sinh thi chính quy hay không?(yeulam_chi...@yahoo.com).

- TS. Phan Ngọc Minh, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM: Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM xây dựng chỉ tiêu đào tạo liên thông trên cở sở 20% tổng chỉ tiêu đào tạo chính quy. Thí sinh dự thi liên thông sẽ "chọi" với nhau trong chỉ tiêu Bộ GD-ĐT cho phép.

Ví dụ chỉ tiêu của Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM là 1.600, thì chỉ tiêu đào tạo liên thông sẽ là 320. Trong đó, với thí sinh thi liên thông dưới 36 tháng chỉ tiêu là 120, trên 36 tháng là 200. Như vậy, các em dự thi liên thông theo kỳ thi chung sẽ chỉ phải "chọi" trong số lượng chỉ tiêu là 120 chứ không phải "chọi" chung với tất cả thí sinh dự thi ĐH.

Theo đó, điểm chuẩn của kỳ thi liên thông cho thí sinh dưới 36 tháng sẽ được tính riêng, nhưng phải bằng điểm sàn trở lên.

*  Trong cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH và CĐ" có đề cập những trường nào có tổ chức thi và không tổ chức thi ĐH và CĐ không ạ? Em dự định sẽ học hệ CĐ của một trường ĐH nhưng trường này không tổ chức thi, em không biết trường nào có tổ chức thi CĐ để thi nhờ? (hoanganhtran4...@gmail.com).

- Ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh, Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM: Trong cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2013" sẽ in đầy đủ những thông tin về chỉ tiêu, khối thi, ngành học… của các trường ĐH-CĐ; thông tin trường nào tổ chức thi, trường nào không tổ chức thi. Được sự ủy quyền của Bộ GD-ĐT, cuốn này sẽ được NXB Giáo dục in và phát hành trước ngày 10.3.

Nếu em muốn học bậc CĐ tại một trường ĐH không tổ chức thi, thì em phải thi nhờ vào một trường ĐH khác hoặc thi nhờ vào một trường CĐ khác (nếu bậc CĐ của trường em muốn theo học có xét điểm CĐ).

* Trường ĐH Sài Gòn có đào tạo hệ trung cấp ngành sư phạm mầm non không? Em phải dự thi vào trường hay chỉ nộp hồ sơ xét tuyển? Sau này em có được liên thông lên cao đẳng không? (kdang19...@yahoo.com.vn).

- Thạc sĩ La Hoàng Dũng, Phó phòng Công tác HS-SV, Trường ĐH Sài Gòn: Trường có đào tạo ngành sư phạm mầm non bậc trung cấp. Tuy nhiên trường chỉ xét điểm của những thí sinh dự thi ĐH vào trường.

Thí sinh nào thi không đủ điểm đỗ bậc ĐH sẽ được xét xuống bậc CĐ, không đủ điểm đậu CĐ sẽ được xét vào trung cấp.

Học ngành này, các em được liên thông thẳng lên ĐH mà không phải liên thông lên CĐ. Với thí sinh tốt nghiệp trung cấp muốn liên thông ngay thì phải dự thi theo kỳ thi ĐH chung của Bộ GD-ĐT, nếu em đi làm được 36 tháng trở lên thì sẽ thi liên thông 3 môn: cơ sở, cơ bản và năng khiếu.

Đáp ứng yêu cầu của thí sinh, Báo Thanh Niên mở Hộp thư Tư vấn mùa thi 2013. Khi có bất cứ thắc mắc nào về thông tin tuyển sinh của các trường, quy chế, quy định trong tuyển sinh, lựa chọn ngành nghề… thí sinh có thể gửi câu hỏi đến địa chỉ: tuvanmuathi@thanhnien.com.vn.

Chúng tôi sẽ chuyển những thắc mắc của thí sinh đến các chuyên gia để có câu trả lời chính xác nhất. Phần trả lời sẽ cập nhật liên tục tại website: www.thanhnien.com.vn

Mỹ Quyên (ghi)

>> Các trường ĐH công bố tỷ lệ “chọi” theo ngành
>> Nhiều trường công bố tỷ lệ chọi
>> Chỉ tiêu dự kiến Trường ĐH Y dược TP.HCM
>> Chỉ tiêu và ngành học mới
>> Chỉ tiêu tuyển sinh mới
>> Thi liên thông như thế nào?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.