Động đất 5,7 Richter, rung chuyển thủ đô Nhật Bản

25/02/2013 15:19 GMT+7

(TNO) Ngày 25.2, một trận động đất 5,7 độ Richter làm rung chuyển các tòa nhà tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, nhưng không có cảnh báo sóng thần.

Đài truyền hình NHK của Nhật cho biết vẫn chưa có phát hiện những dấu hiệu bất thường tại các nhà máy điện hạt nhân gần tâm chấn trận động đất, ở phía bắc Tokyo, nơi các tòa nhà bị rung lắc trong vòng nửa phút.

Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết trận động đất xảy ra lúc 16 giờ 23 phút (14 giờ 23 phút giờ VN), với tâm chấn cách phía bắc Tokyo 143 km về phía bắc, ở độ sâu 9 km so với mặt đất. Cơ quan khảo sát địa chất Nhật Bản trước đó cho rằng trận động đất có cường độ 6,2 độ Richter.

Ông Takayuki Fukuda, một quan chức Sở Cứu hỏa ở quận Tochigi (Tokyo), cho biết trận động khiến nhiều tòa nhà rung lắc nhưng vật dụng bên trong không rơi rớt, các cửa sổ kính cũng không vỡ, và có một số người bị thương nhưng chưa rõ con số.

Theo NHK, một số chuyến tàu cao tốc ở Tokyo bị tạm hoãn vì trận động đất, nhưng được phục hồi sau đó.

Phúc Duy

>> 5 người chết trong trận động đất 8 độ Richter ở Solomon
>> Động đất 8 độ Richter, có thể gây sóng thần ở Thái Bình Dương
>> Nhật Bản hứng động đất mạnh
>> Vạn điều ước tết, Triệu nụ cười xuân: “Vạn điều ước tết” đến vùng động đất
>> Indonesia rung chuyển vì động đất
>> Động đất 3 độ Richter tại Thanh Hóa
>> Làm gì khi động đất?
>> Hơn 2,6 tỉ đồng hỗ trợ khắc phục thiệt hại do động đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.