Quốc hội Hàn Quốc phê chuẩn thủ tướng mới

26/02/2013 15:10 GMT+7

(TNO) Các nhà lập pháp Hàn Quốc ngày 26.2 đã thông qua việc đề cử cựu công tố viên Chung Hong-won làm thủ tướng mới của nước này.

(TNO) Các nhà lập pháp Hàn Quốc ngày 26.2 đã thông qua việc đề cử cựu công tố viên Chung Hong-won làm thủ tướng mới của nước này.

Cụ thể, ông Chung Hong-won được xác nhận làm thủ tướng của xứ sở kim chi với tỷ lệ 197 phiếu ủng hộ, 67 phiếu chống, theo hãng Yonhap.

Sự việc trên diễn ra một ngày sau khi bà Park Geun-hye tuyên thệ nhậm chức tổng thống.

Được biết, ông Chung Hong-won, 68 tuổi, đã được chỉ định làm thủ tướng đầu tiên trong chính phủ mới hồi đầu tháng này.

Tại Hàn Quốc, tất cả các ứng cử viên nội các phải trải qua các phiên điều trần xác nhận tại quốc hội trước khi nhậm chức.

Trong quá khứ, một số ứng viên đề cử đã phải từ chức trong quá trình chất vấn trước sức ép về các cáo buộc sai sót về đạo đức và các hành vi sai trái khác.

Chính ông Chung cũng đã trải qua một loạt phiên điều trần xác nhận hồi tuần trước với các câu hỏi liên quan đến những cáo buộc về đạo đức lối sống và cả những lời đồn đoán liên quan đến tài sản và trốn thuế…

Huỳnh Thiềm

>> Tổng thống đắc cử Hàn Quốc cam kết ưu tiên an ninh quốc gia
>> Hàn Quốc có nữ tổng thống đầu tiên
>> Bầu cử Hàn Quốc: Con gái Park Chung-hee chiếm ưu thế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.