Tôn vinh thầy thuốc

26/02/2013 03:10 GMT+7

Kỷ niệm 58 năm ngày Thầy thuốc VN 27.2, tối 25.2 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức chương trình nghệ thuật “Sự hy sinh thầm lặng”, tôn vinh người thầy thuốc Việt Nam.

Các thầy thuốc có những đóng góp lớn trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân được tôn vinh trong dịp này là bác sĩ Phạm Đức Giàu, người đã bị người nhà bệnh nhân đâm chết tại Bệnh viện đa khoa H.Vũ Thư (Thái Bình) khi đang làm nhiệm vụ; thượng úy Nguyễn Quang Ánh, bác sĩ tại trại giam Thủ Đức (Bình Thuận), có HIV khi chăm sóc bệnh nhân; GS-TS Bùi Đức Phú, Giám đốc Bệnh viện T.Ư Huế, người có các đóng góp trong lĩnh vực tim mạch Việt Nam; bác sĩ Triệu Văn Dân, 17 năm công tác tại trạm y tế miền núi của tỉnh Lạng Sơn.

Cùng ngày, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và Sở Y tế TP.HCM tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, chúc mừng một số bác sĩ tiêu biểu trên địa bàn TP, nhân kỷ niệm 58 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2013).

Nam Sơn - Hà Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.