Triển lãm "Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam"

27/02/2013 03:00 GMT+7

Gần 200 tài liệu, hiện vật được trưng bày trong chuyên đề Di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia, 25 Tông Đản, Hà Nội. Khai mạc ngày 25.2, triển lãm dự kiến kéo dài khoảng 3 tháng.

Các loại hình hiện vật gồm tranh, tượng Phật, vật liệu kiến trúc chùa tháp, đồ thờ cúng, bia ký... được chia nhóm theo lịch đại: nhóm thời Lý - Trần, nhóm thời Lê sơ - Mạc, nhóm thời Lê trung hưng - Tây Sơn và nhóm thời Nguyễn. Đặc biệt, trong số hiện vật đưa ra trưng bày có chiếc trống đồng Cảnh Thịnh (1800) là một trong 11 bảo vật quốc gia vừa được công nhận. Một số hiện vật khác cũng rất đáng chú ý là đầu tượng Phật Đồng Dương, tượng Phật thuộc văn hóa Óc Eo, trang trí kiến trúc chùa Phật tích...

Theo TS Vũ Quốc Hiền, Phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia, triển lãm cho người xem cơ hội tiếp xúc với các hiện vật được giữ gìn tốt, còn nguyên "thần sắc”. Điều này đặc biệt thể hiện rõ trên các tượng Phật. Tượng Phật cổ ở các chùa tuy vẫn còn, nhưng nhiều phần đã bị sơn lại và làm cho có một sắc màu khác. Chính vì thế, sự bảo quản của Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ cho người xem một cái nhìn chân thực hơn về di sản.

Theo ban tổ chức, di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam mang đậm dấu ấn văn hóa dân tộc với đặc trưng khiêm cung, giản dị, hài hòa, cân đối. Nó vừa hợp với không gian tâm linh vừa gắn bó hữu cơ với cảnh quan chung. Chính vì thế, ánh sáng của triển lãm cũng được thiết kế giống với cảnh quan của các chùa Việt Nam.

Trinh Nguyễn

>> Hội ngộ các di sản văn hóa phi vật thể
>> Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận
>> Quảng bá các di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.