Đề xuất chi 3.000 tỉ đồng cho cân bằng giới tính

01/03/2013 03:10 GMT+7

Ngày 28.2 ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, cho biết đã trình Chính phủ đề án “Can thiệp mất cân bằng giới tính khi sinh”. Trong đó có đề xuất nguồn kinh phí 3.000 tỉ đồng triển khai từ

2012 - 2020 cho công tác tuyên truyền thay đổi tâm lý ưa thích sinh con trai, đề xuất các hình thức hỗ trợ các gia đình chỉ sinh con gái: hỗ trợ tiền, hỗ trợ học phí, quà tặng. Việc “cho” tiền không thể coi là xúc phạm người sinh con gái mà đó là sự trao tặng trân trọng, hỗ trợ mang tính nhân văn. Việc can thiệp này sẽ chỉ trong giai đoạn mất cân bằng giới tính vì nếu để tự nhiên sẽ gây tình trạng thừa nam thiếu nữ, ảnh hưởng đến các chính sách an sinh xã hội.

Ông Trọng cho biết, VN đã mất cân bằng giới tính ở nhóm trẻ nhỏ (112,3 trẻ trai/100 trẻ gái) và nhóm người lớn tuổi. Ở lứa tuổi 60: cứ 1 nam giới thì có 1,5 nữ giới.

L.Châu - L.Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.