Phe nổi dậy Syria sắp lập chính phủ

01/03/2013 03:45 GMT+7

Theo AFP, Tổ chức Liên minh Quốc gia của các lực lượng nổi dậy tại Syria sẽ họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, trong “thời gian sớm nhất” để bầu thủ tướng và lập chính phủ nhằm điều hành những phần lãnh thổ giành được.

Trước sự kiện quan trọng này, phe nổi dậy được “hà hơi tiếp sức” bằng tuyên bố ngày 28.2 của nhóm Những người bạn của Syria, gồm 11 quốc gia phương Tây và Ả Rập, cam kết tiếp tục hỗ trợ về mặt chính trị lẫn vật chất trong cuộc xung đột với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Cùng ngày, đại diện phe nổi dậy đã có cuộc thảo luận với tân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại thủ đô Rome của Ý. Chi tiết nội dung cuộc gặp không được thông báo nhưng AFP dẫn lời Ngoại trưởng Kerry tuyên bố vào cuối ngày rằng Washington sẽ cung cấp “các thiết bị không gây sát thương” trị giá 60 triệu USD cho phe chống đối tại Syria.

Lê Loan

>> Vũ khí Balkan đến chiến trường Syria
>> Hy vọng cho khủng hoảng Syria
>> Phe nổi dậy Syria chiến đấu bằng vũ khí Croatia
>> Chính phủ Syria nói “sẵn sàng” đàm phán với quân nổi dậy
>> Phe nổi dậy Syria “chiếm cơ sở hạt nhân Syria”
>> Quân nổi dậy Syria ra tối hậu thư cho Hezbollah

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.