Iran tuyên bố có hơn 3.000 máy ly tâm tối tân

04/03/2013 09:11 GMT+7

(TNO) Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Hạt nhân Iran Fereidoun Abbasi Davani tuyên bố nước này đã chế tạo hơn 3.000 máy ly tâm tối tân để dùng vào việc làm giàu uranium, hãng AP dẫn nguồn tin truyền thông Iran cho biết ngày 3.3.

(TNO) Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Hạt nhân Iran Fereidoun Abbasi Davani tuyên bố nước này đã chế tạo hơn 3.000 máy ly tâm tối tân để dùng vào việc làm giàu uranium, hãng AP dẫn nguồn tin truyền thông Iran cho biết ngày 3.3.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lời ông Davani cho biết, các máy ly tâm IR-1 thuộc thế hệ cũ sẽ sớm bị loại bỏ.

Nước Cộng hòa Hồi giáo có hơn 12.000 máy ly tâm IR-1 làm giàu uranium tại cơ sở Natanz ở miền trung nước này.

Ông Davani hồi tháng trước cho biết Iran đã bắt đầu lắp đặt các máy ly tâm IR-2 mới hơn, vốn có thể sản xuất nhiều uranium làm giàu hơn trong thời gian ngắn hơn.

Ông cũng nói rằng dây chuyền sản xuất các máy ly tâm mới và hiện đại đã được hoàn tất nhưng không tiết lộ thêm thông tin.

Mỹ và các đồng minh lo ngại Iran cuối cùng có thể chế tạo được một vũ khí hạt nhân, cáo buộc mà Tehran cực lực bác bỏ.

Trùng Quang

>> Iran lắp dàn máy ly tâm hiện đại
>> Iran lắp thanh nhiên liệu vào lò phản ứng hạt nhân
>> Chỉ dụ cấm vũ khí hạt nhân chế tài chính phủ Iran
>> Iran có thể có bom hạt nhân trong năm 2014
>> Iran sắp chế tạo thương thuyền chạy năng lượng hạt nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.