Lãnh đạo Triều Tiên muốn Tổng thống Obama gọi điện?

04/03/2013 12:18 GMT+7

(TNO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhờ ngôi sao bóng rổ lắm tài nhiều tật lừng danh một thời Dennis Rodman gửi một thông điệp đến cho Tổng thống Mỹ Barack Obama: Hãy gọi điện cho ông Kim.

Rodman, người đang xuất hiện trên trang bìa của nhiều tờ báo tại Mỹ sau chuyến thăm Triều Tiên vào ngày 26.2, phát biểu tại một chương trình truyền hình của đài ABC (Mỹ) hôm 3.3 rằng, nhà lãnh đạo trẻ tuổi Triều Tiên “không muốn gây chiến tranh”.

Rodman cũng bác bỏ những cáo buộc cho rằng anh này đang tuyên truyền cho Triều Tiên.

Rodman còn kể lại rằng, khi Kim Jong-un nói thích bóng rổ, thì anh đã trả lời rằng: “Obama cũng thích bóng rổ. Hãy bắt đầu từ đó”, như một cách để làm ấm mối quan hệ giữa hai quốc gia.

Rodman cho biết đã lên kế hoạch quay lại Triều Tiên lần nữa “để tìm hiểu kỹ hơn những gì đang diễn ra ở đó”.

Bộ Ngoại giao Mỹ thì chỉ trích Triều Tiên vì đã “khoản đãi” Rodman trong khi người dân trong nước thiếu ăn.

Được biết, chuyến đi của cựu ngôi sao bóng rổ diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên căng thẳng sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần thứ 3.

Hoàng Uy

>> Lướt web ở Triều Tiên
>> Phim Triều Tiên lần đầu công chiếu tại Mỹ
>> Quan chức Mỹ từng bí mật đến thăm Triều Tiên
>> Sao bóng rổ Mỹ tuyên bố "tình bằng hữu bất diệt” với ông Kim Jong-un

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.