Bắt khẩn cấp nghi phạm chủ mưu cưỡng đoạt tài sản

07/03/2013 03:45 GMT+7

Ngày 6.3, thông tin từ Đội Cảnh sát đặc nhiệm (PC45), Công an TP.Cần Thơ, cho biết Công an Q.Ninh Kiều đã phối hợp Đội Cảnh sát đặc nhiệm thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Thành (32 tuổi, thường gọi Út Sáu Công, ngụ P.An Hội, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), là nghi phạm chủ mưu một vụ cưỡng đoạt tài sản.

Khám xét nơi ở của Thành tại số nhà 34/26/2 Nguyễn Trãi, P.An Hội, lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ 2 mã tấu, 1 bao da đựng súng ngắn K59 cùng nhiều tang vật có liên quan.

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 27.2, Chung Thị Cẩm Dung (21 tuổi) đang nhận 8 triệu đồng của anh Hồ Hữu Anh (ngụ Sóc Trăng) tại một điểm ở P.An Hòa, Q.Ninh Kiều thì bị cảnh sát đặc nhiệm bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Dung thừa nhận trước đó có đánh bài với nhóm bạn của anh Anh và thua hơn 18 triệu đồng.

Do nghi ngờ anh Anh đánh bài gian lận, Dung gọi điện cho Nguyễn Tấn Thành (chuyên đi đòi nợ thuê) để nhờ đòi lại số tiền đã thua bạc. Thành “điều” đàn em là Đặng Minh Tuấn (26 tuổi) cùng Dung đi tìm anh Anh. Do quá sợ hãi, anh Anh đã cầm xe và mượn tiền của bạn bè đưa trước cho Dung 12 triệu đồng. Sau đó, nhóm Dung tiếp tục tìm anh Anh và Tuấn tự xưng là CSHS rồi dùng còng số 8 còng tay anh Anh đưa về nhà để uy hiếp, buộc phải trả số tiền còn lại.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.