Xét xử đường dây mua bán phụ nữ

07/03/2013 03:10 GMT+7

Chiều 6.3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Thị Hồng Đức (61 tuổi) 12 năm tù; Nguyễn Thị Tâm (41 tuổi, cùng ngụ xã Thạnh Đức, H.Gò Dầu, Tây Ninh) 10 năm tù; Trần Thị Thanh Huệ (30 tuổi, ngụ xã Gia Canh, H.Định Quán, Đồng Nai) 7 năm tù; Nguyễn Thị Dúng (48 tuổi, ngụ xã Trường Tây, H.Hòa Thành, Tây Ninh) 6 năm tù; Phạm Thị Mơ (32 tuổi, xã Hiệp Thạnh, H.Gò Dầu, Tây Ninh) 5 năm tù và Trần Thị Thủy (45 tuổi, xã Tiên Thuận, H.Bến Cầu, Tây Ninh) 3 năm tù về tội mua bán người.

Xét xử đường dây mua bán phụ nữ
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến tháng 8.2012, Đức cùng 5 bị cáo trên dụ dỗ 17 cô gái Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc và Malaysia, giao lại cho tên Xuân, Tuyền, Giang (chưa rõ lai lịch) để bán cho người nước ngoài mua làm vợ.

Đức đưa tổng cộng 12 cô gái (Đức tuyển 7 cô, Tâm giao 4 cô và Thủy giao 1 cô) sang Malaysia và Trung Quốc. Còn Huệ cùng Dúng và Mơ nhận của Tâm 5 cô đưa ra Hà Nội giao cho tên Xuân để đưa sang Trung Quốc.

Ngày 27.8.2012 khi Mơ và Huệ đang làm thủ tục lên máy bay cho một cô gái Việt Nam và người đàn ông Trung Quốc thì bị công an bắt quả tang.

Tin, ảnh: Giang Phương - Quang Binh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.