Đấu giá khai thác các tuyến đò ở Hội An

08/03/2013 10:54 GMT+7

Ngày 7.3, UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết, bến khách ngang sông Bạch Đằng - Cẩm Kim đang được địa phương tổ chức đấu giá quyền khai thác thu phí qua đò với mức khởi điểm 1,6 tỉ đồng/năm.

Lâu nay, tuyến đò ngang này do HTX Vận tải thủy bộ - du lịch Hội An (gồm 20 xã viên, đầu tư 20 thuyền) khai thác với giá cước qua đò chỉ bằng 70% mức phí do UBND tỉnh Quảng Nam quy định, đồng thời chở miễn phí hơn 700 lượt học sinh mỗi ngày.

Đến thời điểm hiện tại mới chỉ có 1 cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nên chính quyền thành phố vẫn chưa chính thức tổ chức đấu giá. Đây là tuyến đò thứ 3 được đưa ra đấu giá ở Hội An nhằm tăng nguồn thu ngân sách. Trước đó, đã có chương trình đấu giá tại bến đò Cẩm Thanh, giá sàn 500 triệu đồng/năm nhưng cho kết quả cuối cùng 1 tỉ đồng/năm; bến đò Phước Hải (Cửa Đại) giá sàn từ 96,8 triệu đồng/năm được đẩy lên 367 triệu đồng/năm.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.