Còn nể nang trong phòng chống tham nhũng

09/03/2013 03:20 GMT+7

Tại hội nghị thanh tra và phòng chống tham nhũng ngành giao thông diễn ra sáng 8.3, Bộ GTVT cho biết năm 2012 các đơn vị trực thuộc Bộ đã xảy ra 4 vụ án, với 7 bị can khởi tố về các tội: lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tham ô, cố ý làm trái...

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của Bộ, nguyên nhân là công tác thanh kiểm tra, thực hiện phòng chống tham nhũng trong các đơn vị của Bộ chưa thường xuyên, chưa xử nghiêm với một số cán bộ là người đứng đầu để cơ quan, đơn vị xảy ra vi phạm. Đặc biệt là tình trạng nể nang, ngại va chạm, né tránh khi xử lý trách nhiệm của cán bộ có vi phạm.

Tại hội nghị, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng khẳng định, trong năm 2013 sẽ thực hiện “đổi mới trong công tác bảo dưỡng, bảo trì đường bộ, để lấy lại niềm tin của người dân”. Riêng trong lĩnh vực đường bộ, năm 2012 Thanh tra Tổng cục Đường bộ, thanh tra các sở đã thanh kiểm tra, xử phạt hơn 200.000 vụ với số tiền hơn 218 tỉ đồng.

Mai Hà

>> Chữ "tình" trong án tham nhũng
>> Thành lập BCĐ T.Ư về phòng chống tham nhũng với 16 thành viên
>> Bộ Xây dựng ra Chỉ thị về phòng, chống tham nhũng
>> Phải nghiêm khắc với tội phạm tham nhũng  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.