Trung Quốc điều tàu thường trú trên biển Đông

10/03/2013 03:10 GMT+7

Tân Hoa xã ngày 9.3 đưa tin đội tàu hải giám thứ 10 của Trung Quốc đang tiến đến đóng thường trú tại cái gọi là “TP.Tam Sa” để “tăng cường tuần tra” vùng biển xung quanh. Hồi tháng 7.2012, Bắc Kinh thành lập “TP.Tam Sa” để tự trao quyền quản lý 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

Việc điều tàu trên là hành động mới nhất trong một loạt các hành động gây quan ngại của Trung Quốc gần đây. Chiều 8.3, đội tàu hải giám gồm 3 chiếc mang các số hiệu 83, 262 và 263 cùng trực thăng Hải giám B-7103 ngang nhiên tiến đến tuần tra trái phép quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Hành động phi pháp này dự kiến kéo dài trong 9 ngày. Theo Tân Hoa xã, đây là lần đầu tiên máy bay trực thăng và tàu của lực lượng hải giám cùng tuần tra ở vùng biển gần Hoàng Sa kể từ khi ra đời cái gọi là “TP.Tam Sa”. Đội tàu này xuất phát chỉ 3 ngày sau khi hai tàu Hải giám 84 và 72 kết thúc đợt tuần tra kéo dài 16 ngày gần 2 quần đảo trên. Ngoài ra, 3 tàu hải tuần cùng trực thăng của Trung Quốc đang tuần tra vùng biển thuộc Trường Sa sau khi xâm phạm Hoàng Sa.

Trung Quốc điều tàu thường trú trên biển Đông
Tàu Hải giám 83 đang tiến đến tuần tra phi pháp gần Hoàng Sa - Ảnh: Hoàn Cầu thời báo

Minh Trung

>> PLA muốn “tăng cường xây dựng” ở biển Đông
>> Trung Quốc tăng động thái phi pháp ở biển Đông
>> Trung Quốc có thể đưa tàu tàng hình xuống biển Đông
>> Tàu hộ tống tàng hình mới của Trung Quốc sẽ tuần tra biển Đông?
>> Trung Quốc đưa tàu tuần tra cỡ lớn xuống biển Đông
>> Philippines phản đối Trung Quốc tuần tra biển Đông
>> Philippines phản đối Trung Quốc “tuần tra biển Đông”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.