Lựu đạn nổ trong quán cà phê, 1 người thiệt mạng

11/03/2013 03:23 GMT+7

Khoảng 22 giờ 30 ngày 9.3, một tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ quán cà phê Ti Na dưới chân núi Lang Biang, thuộc thôn Bon Đơng 1, thị trấn Lạc Dương, H.Lạc Dương (Lâm Đồng).

Vụ nổ làm em Păng Ting Quyn (15 tuổi, học sinh lớp 9A3 Trường THPT Nội trú Lạc Dương) thiệt mạng; Ma Bla Ché Moel (21 tuổi, ngụ tổ Đăng Gia, TT.Lạc Dương) bị cụt bàn tay phải, dập nát các ngón bàn tay trái; Kra Jăn Nhi (20 tuổi, anh họ của Quyn) bị thương ở chân phải và mắt. Hai người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Ông Nguyễn Văn Hùng, chủ quán Ti Na, kể khi vụ nổ xảy ra trong quán có 9 người ngồi 2 bàn, đang ăn trứng vịt lộn, vợ ông là  Păng Ting Jơt Rư đứng ở quầy đang luộc trứng. Ngoài 3 người thương vong, những người còn lại đều hoảng loạn, bị ù tai do sức ép từ vụ nổ gây ra. Được biết ngày 9.3 là sinh nhật của Ché Moel, khi vào quán Ti Na, Ché Moel mang theo quả lựu đạn bỏ trong túi áo. Khi ngồi ăn trứng vịt lộn chẳng may quả lựu đạn rớt xuống đất, sau đó phát nổ.

Chiều 10.3, ông Trần Thanh Phương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự TT.Lạc Dương, cho biết Ché Moel vừa xuất ngũ ngày 28.1.2013. Sau khi vụ nổ xảy ra, các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đến quán cà phê Ti Na khám nghiệm hiện trường. Cơ quan chức năng đang điều tra nguồn gốc quả lựu đạn và nguyên nhân gây nổ để tiếp tục xử lý vụ việc.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.