Gắn đuôi giả cho cá sấu

12/03/2013 14:31 GMT+7

(TNO) "Ngài Stubbs", con cá sấu bị cắn mất đuôi cách đây 8 năm tại bang Arizona (Mỹ), đã khôi phục khí thế đàn ông khi cuối cùng cũng được gắn một cái đuôi giả.

(TNO) "Ngài Stubbs", con cá sấu bị cắn mất đuôi cách đây 8 năm tại bang Arizona (Mỹ), đã khôi phục khí thế đàn ông khi cuối cùng cũng được gắn một cái đuôi giả.

Con cá sấu đực 11 tuổi và dài 2,1 m tại Tổ chức Nghiên cứu Bò sát Phoenix, có lẽ là con cá sấu đầu tiên trên thế giới được gắn đuôi nhân tạo, theo tờ The Arizona Republic.

Theo các chuyên gia, "Ngài Stubbs" phải mất vài tháng để học cách sử dụng thành thạo cái đuôi dài gần 1 m, được gắn vào thân bằng dây cao su.

“Nội chuyện nó chưa thử cắn cái đuôi mới đã là dấu hiệu khả quan”, theo chủ tịch tổ chức trên là Russ Johnson.

Dự án phục hồi chức năng cho loài bò sát này đã được thực hiện nhờ vào sự hỗ trợ của Marc Jacofsky, Phó tổng giám đốc điều hành của Viện CORE ở Phoenix, chuyên về các bộ phận giả cho người.

Ông Jacofsky đã nghĩ ra chuyện cần phải gắn đuôi mới cho "Ngài Stubbs" khi tận mắt chứng kiến tình trạng của con vật.

Hạo Nhiên

>> Cá sấu săn khủng long
>> Cá sấu lớn nhất thế giới chết vì bệnh lạ
>> 15.000 cá sấu sổng chuồng ở Nam Phi
>> Loài bò sát trước nguy cơ tuyệt chủng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.