Làm rõ trách nhiệm cá nhân vụ lâm tặc trốn thoát

12/03/2013 14:59 GMT+7

(TNO) Sáng 12.3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận đã có văn bản yêu cầu Chi cục Kiểm lâm báo cáo cụ thể vụ “Lâm tặc trốn thoát ngay trụ sở kiểm lâm” mà Thanh Niên Online phản ánh.

Văn bản nêu rõ, Chi cục Kiêm lâm Ninh Thuận chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Ninh Sơn phối hợp với cơ quan liên quan để làm rõ hành vi vi phạm; xác minh địa chỉ, nhân thân của năm đối tượng đã bỏ trốn; chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đồng thời, làm rõ trách nhiệm từng cá nhân của Hạt Kiểm lâm Ninh Sơn trong ca trực đêm 23.2 và rạng sáng 24.2 đã để các đối tượng trốn thoát ngay trụ sở kiểm lâm. 

Yêu cầu làm rõ trách nhiệm từng cá nhân
Tang vật bắt giữ

Như Thanh Niên Online phản ánh, rạng sáng 23.2, tổ cơ động của Hạt Kiểm lâm Ninh Sơn phát hiện tại khu vực rừng xã Ma Nới, H.Ninh Sơn một nhóm lâm tặc đang dùng xe máy kéo vận chuyển số lượng lớn gỗ nhóm I từ rừng chuyển theo hướng Ma Nới về Ma Bó, H.Đức Trọng (Lâm Đồng). Tổ cơ động đã bắt giữ năm lâm tặc cùng tang vật

Mặc dù trong báo cáo của Hạt Kiểm lâm Ninh Sơn xác định các đối tượng này đã vận chuyển số gỗ vượt mức xử phạt hành chính nên phải lập hồ sơ khởi tố vụ án, nhưng đơn vị này không phối hợp công an huyện để tạm giữ đối tượng.

Khoảng 6 giờ sáng ngày 24.2, lực lượng bảo vệ mở cửa cho năm lâm tặc trên đi vệ sinh cá nhân. Lợi dụng cơ hội này, các đối tượng trên đã bỏ trốn, khiến dư luận địa phương rộ lên tin đồn “kiểm lâm giải cứu lâm tặc”.

Tin, ảnh: Thiện Nhân

>> Điều tra vụ bảo vệ bị lâm tặc bắt cóc
>> Lâm tặc trốn thoát ngay trụ sở kiểm lâm
>> Lâm tặc, vàng tặc lợi dụng dịp tết để phá rừng
>> Cắm biển báo để... cấm lâm tặc
>> Khởi tố 2 lâm tặc đánh kiểm lâm trọng thương
>> Bắt tạm giam 2 lâm tặc đánh kiểm lâm trọng thương
>> Truy đuổi lâm tặc, một kiểm lâm bị đánh trọng thương
>> Lâm tặc tấn công kiểm lâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.