Nhiếp ảnh gia và cuộc chinh phục đỉnh Himalaya

13/03/2013 11:56 GMT+7

Cuối cùng, cuộc thi “Cùng Samsung Galaxy Camera kết nối văn hóa, khám khá thế giới” cũng đã tìm ra 6 nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất vòng 1. Họ sẽ tiếp tục bước vào vòng 2 để chinh phục đỉnh cao Himalaya huyền thoại của thế giới với máy ảnh Galaxy Camera.

Sáu nhiếp ảnh gia xuất sắc nhất vòng 1 cuộc thi đã chính thức lên đường đến với Himalaya. Họ sẽ đi qua 3 nước Ấn Độ (Kolkata, Bogdogra, Darjeeling, Delhi), Nepal (Kathmandu…) và Buhtan (Thimpu, Phuntsholing, Paro…) là những nơi vốn có nhiều địa danh lịch sử, nền văn hóa đa dạng và cảnh đẹp thiên nhiên vô cùng hùng vĩ. Là cửa ngõ của thiên đường tuyệt đẹp với những khối kiến trúc chùa chiền, tu viện đồ sộ, những công trình cổ kính, những dãy núi tuyết trắng cao vời vợi hay những dòng sông xanh huyền thoại uốn lượn như trải dài bất tận. Vạn vật nơi đây sẽ trở nên đẹp lung linh, ảo diệu qua ống kính của Samsung Galaxy Camera.

Hồ Phewa và núi tuyết Anapurna thuộc thủ đô Kathmandu vô cùng huyền ảo
Hồ Phewa và núi tuyết Anapurna ở Pokhara vô cùng huyền ảo

Nói về hành trình, Nguyễn Trần Hùng - tác giả của 1 trong 3 bức ảnh đẹp nhất vòng 1 “Thuyền Hoa” đã không giấu nổi cảm xúc của mình: “Tôi đang rất hào hứng cho chuyến đi kinh điển này. Với chiếc máy ảnh Samsung Galaxy Camera trong tay tôi sẽ không bỏ qua bất cứ cung đường, cảnh vật nào mà đoàn sẽ đi qua”.

Anh là một trong những nhiếp ảnh gia có độ nhạy cảm cao với từng khoảnh khắc nhỏ diễn ra trong cuộc sống. Vì thế mà những tác phẩm anh sáng tác qua ống kính Galaxy Camera đều có cái hồn rất riêng và gần gũi. Và chuyến đi đến Himalaya này, người xem đang mong chờ những tác phẩm với góc nhìn độc đáo và đột phá mới tại Himalaya.

Cuộc hành trình xuyên qua 3 nước (Ấn Độ, Nepal và Buhtan) nằm trong dãy Himalaya sẽ là cuộc khám phá đầy mới mẻ của những tay máy dùng Galaxy Camera. Tác phẩm chiến thắng trong vòng 2 này sẽ chỉ có thể là những tác phẩm thể hiện được đầy đủ cái hồn về lịch sử, văn hóa và con người nơi đây. Vì vậy, việc tận dụng những thế mạnh về các yếu tố kỹ thuật được tích hợp sẵn trên Galaxy Camera là rất cần thiết và cơ hội chiến thắng sẽ được chia đều cho cả 6 nhiếp ảnh gia.

Tận dụng các yếu tố kỹ thuật của Galaxy Camera những đồi chè xanh mướt ở Darjeeling - Ấn Độ sẽ trở nên đẹp lung linh
Tận dụng các yếu tố kỹ thuật của Galaxy Camera những đồi chè xanh mướt ở Darjeeling, Ấn Độ, sẽ trở nên đẹp lung linh

Trong đó, khả năng zoom quang 21x hay bộ cảm biến CMOS BSI 16 megapixel cực sáng của Galaxy Camera sẽ trở nên đặc biệt hữu hiệu với những khung cảnh ở xa. Nguyễn Hữu Thắng, một trong 6 nhiếp ảnh gia có mặt tại vòng 2 rất kỳ vọng ở khả năng này của Galaxy Camera. Anh chia sẻ: “Với ống kính góc rộng hơn 30 mm và khả năng zoom quang lên tới 21x của Galaxy Camera thì mình sẽ tele hết cỡ để chụp được các vật thể và những khối kiến trúc ở rất xa mà không sợ bị bể hay nhiễu”.

Đền Lotus ở thủ đô New Delhi – Một kỳ quan của sự sáng tạo trong kiến trúc
Đền Lotus ở thủ đô New Delhi - Một kỳ quan của sự sáng tạo trong kiến trúc

Liệu Nguyễn Hữu Thắng có tạo nên sự bất ngờ và chinh phục được ánh nhìn từ người xem ở vòng 2 này với Galaxy Camera? Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Thương thì lại cho rằng, đến với Ấn Độ, Nepal và Buhtan sẽ là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho những sáng tác mới của anh. Anh sẽ phát huy tối đa công nghệ ưu việt được tích hợp sẵn trên chiếc máy ảnh Galaxy Camera vào những khuôn hình.

Một góc tại Paro – Buhtan hứa hẹn sẽ đẹp mê hồn dưới ống kính Galaxy Camera
Một góc tại Paro - Buhtan hứa hẹn sẽ đẹp mê hồn dưới ống kính Galaxy Camera

Chuyến đi đến dãy núi Himalaya huyền thoại đã bắt đầu (8.3 - 19.3.2013), hứa hẹn cho một cuộc hành trình đầy sắc màu sáng tạo nhiếp ảnh với Samsung Galaxy Camera. Ai trong số họ sẽ để lại dấu ấn đặc biệt nhất vòng 2 tại Himalaya này? Hãy cùng chờ đợi những tác phẩm xuất sắc nhất mà họ sẽ mang đến trong thời gian sắp tới.

THÔNG TIN DỊCH VỤ

>> Chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp và trực tiếp trên Samsung Galaxy Camera
>> Samsung liên tiếp thành công trong năm 2012
>> Samsung công bố mẫu Galaxy Camera chỉ có Wi-Fi
>> Samsung công bố Galaxy S4 trong ngày 14.3
>> Samsung công bố dòng điện thoại giá rẻ mới
>> Samsung vẫn sẽ giữ nút Home vật lý trên Galaxy S4

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.