Can ngăn đánh nhau, bị chém trọng thương

15/03/2013 03:10 GMT+7

Hôm qua 14.3, Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã bàn giao Nguyễn Hữu Toàn (23 tuổi), Trần Tuấn Bảo (tức Trắng, 18 tuổi), Trần Tuấn Vũ (tức Đen, 24 tuổi, cả 3 đều ngụ Q.1) cho Công an Q.1 tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, khuya 23.2, anh H.T.B (29 tuổi, ngụ Q.1) đang ngồi trước chợ Cầu Muối trên đường Cô Bắc, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1 chơi thì thấy 2 nhóm thanh niên mang theo hung khí chuẩn bị thanh toán nhau nên đứng ra can ngăn.

Sau đó, 2 nhóm này tự rút lui. Tuy nhiên, cho rằng anh B. nói giọng điệu “đại ca” nên Bảo bàn bạc với Toàn, Vũ và Trần Quốc Trung (18 tuổi) mang hung khí đi tìm anh B. “xử”. Anh B. đã bỏ chạy nhưng bọn chúng vẫn đuổi theo chém cho đến khi nạn nhân gục xuống mới chịu bỏ đi. Người dân đã đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.