Honda thu hồi gần 250.000 xe

16/03/2013 03:40 GMT+7

Theo AFP, tập đoàn sản xuất xe hơi Honda của Nhật Bản vừa thông báo thu hồi 249.686 xe trên toàn thế giới vì lỗi ở bộ phận thắng. Phần lớn số xe bị thu hồi ở Mỹ, bao gồm các dòng Honda Pilot (101.000 chiếc), SUV Acura MDX (60.000 chiếc), Acura RL (21.000 chiếc), Acura MDX (800 chiếc).

Tại Nhật, có 57.000 xe bị báo lỗi thuộc các dòng Legend, Odyssey, Elysion và Stepwgn. Những nước còn lại có xe bị thu hồi là Canada, Úc, Mexico, New Zealand và Đức. Tất cả xe bị thu hồi được sản xuất trong giai đoạn 2004 -2006.

AFP dẫn thông cáo của Hãng Honda cho biết số xe nói trên bị lỗi ở hệ thống hỗ trợ cân bằng, làm xe “tự động thắng nhẹ ngoài ý muốn” hoặc thắng mạnh bất thường khi tài xế chủ động đạp phanh. Đến nay, tuy có nhiều khách hàng phàn nàn về vấn đề này nhưng chưa có tai nạn nào được ghi nhận. 

Lan Chi

>> Honda thu hồi hơn 600.000 xe Accord
>> Honda thu hồi 320.000 xe trên toàn cầu
>> Siri được tích hợp trên các dòng Honda mới
>> Cháy một cửa hàng xe máy Honda

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.