FBI thua kiện về theo dõi người dân

17/03/2013 03:00 GMT+7

Thẩm phán liên bang Mỹ Susan Illston hôm qua phán quyết việc Cục Điều tra liên bang (FBI) nhân danh an ninh quốc gia để yêu cầu ngân hàng, công ty điện thoại và các doanh nghiệp cho phép bí mật theo dõi thông tin khách hàng là hành động vi phạm hiến pháp.

AP dẫn lời bà Illston cho hay FBI gửi hàng ngàn yêu cầu dạng này mỗi năm mà không qua sự kiểm soát của cơ quan tư pháp, đồng thời người nhận không được phép tiết lộ chúng.

Theo bà Susan Illston, chính phủ không chứng minh được tính cần thiết bắt buộc của quy trình theo dõi này và quyền tự do ngôn luận “bị đe dọa nghiêm trọng”. Phán quyết trên được đưa ra trong phiên xử vụ một công ty viễn thông kiện FBI từ năm 2001 để chống lại hành vi “lạm dụng quyền lực một cách có hệ thống”. Theo AP, Bộ Tư pháp Mỹ có thể kháng án trong vòng 90 ngày tới.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.