Mô hình đồng quản lý vùng biển

16/03/2013 10:29 GMT+7

Tính đến ngày 15.3, tổng diện tích bảo tồn biển của Quảng Nam đạt khoảng 552km2, chiếm khoảng 17% trong tổng diện tích biển ven bờ của Quảng Nam (khoảng 3.000km2).

Mặc dù vẫn còn thấp so với tỷ lệ lý tưởng (30% diện tích biển ven bờ cần bảo tồn) nhưng đây là kết quả rất khả quan sau hơn 6 tháng triển khai mô hình đồng quản lý vùng biển tại 3 xã Tam Tiến (H.Núi Thành), Bình Hải (H.Thăng Bình), Duy Hải (H.Duy Xuyên), cùng với Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm (Hội An). Trong số những diện tích bảo tồn biền, có 235km2 thuộc Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, 5km2 của khu bảo vệ hệ sinh thái rạn san hô Tam Hải (H.Núi Thành), 12km2 của khu bảo vệ rừng dừa nước Cẩm Thanh (Hội An) và Tam Nghĩa (Núi Thành). Ngoài ra, tại các vùng biển đồng quản lý, xã Tam Tiến có 100km2, xã Bình Hải 100km2, xã Duy Hải 100km2. Theo đánh giá của ngành chức năng, mô hình đồng quản lý khai thác hải sản đã góp phần vận động cộng đồng tham gia, chia sẻ trách nhiệm và lợi ích trong quá trình khai thác hải sản.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.