Lúa thiệt hại nặng vì nước mặn xâm nhập ở Bến Tre

17/03/2013 21:04 GMT+7

(TNO) Ngày 17.3, theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre, so với năm ngoái năm nay tình trạng nước mặn xâm nhập sâu vào đất liền xảy ra sớm hơn 2 tháng.

Tình trạng này xảy ra từ đầu năm đến nay đã gây thiệt hại ước tính trên 59,5 tỉ đồng cho các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và vệ sinh môi trường.

Trong đó, nặng nhất là nông nghiệp (trên 53 tỉ đồng) mà chủ yếu là về lúa (trên 31 tỉ đồng).

Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, diện tích lúa thiệt hại trong toàn tỉnh trên 6.500 ha, trong đó gần 700 ha mất trắng, gần 500 ha giảm sản lượng từ 30-70% và trên 5.300 ha giảm sản lượng từ 10-30%.

Một cánh đồng lúa bị mất trắng tại Bình Đại
Một cánh đồng lúa bị nước mặn xâm nhập tại Bình Đại

Nếu tính theo địa bàn, diện tích lúa mất trắng nhiều nhất thuộc huyện Thạnh Phú (328 ha), Bình Đại (300 ha); còn mức thiệt hại về lúa nhiều nhất là tại huyện Ba Tri (12 tỉ đồng), Giồng Trôm (trên 9 tỉ đồng).

* Về tình hình sử dụng nước cho nhu cầu sinh hoạt của người dân, 63.000 hộ với trên 258.000 người đang trong tình trạng thiếu nước ngọt sử dụng.

Do nhu cầu, nhiều nơi, nhất là ở các huyện vùng biển như Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú, người dân phải chấp nhận mua nước với giá từ 40.000 - 60.000 đồng/m3.

Tin, ảnh: Khoa Chiến

>> Nhiều doanh nghiệp hỗ trợ Cánh đồng mẫu lớn
>> Hậu Giang: Hơn 32,5 tỉ đồng thực hiện cánh đồng mẫu lớn
>> Bạc Liêu nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn
>> Thí điểm “Cánh đồng mẫu lớn” tại miền Bắc
>> Cho một cánh đồng “sạch”
>> Bến Tre: Khởi công trùng tu di tích nhà cổ Huỳnh phủ
>> Bến Tre: Xuất 20 tấn chôm chôm sang Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.