Bác bỏ lời đồn về giáo hoàng

23/03/2013 03:00 GMT+7

Sau khi Giáo hoàng Francis được chọn làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo, một số lời đồn không hay lại được khơi dậy. Hầu hết đều quy kết ông đã “làm ngơ” trước các hành động trấn áp người chống đối của chính quyền độc tài quân sự Argentina giai đoạn 1976 - 1983.

Thậm chí, có nguồn tin đồn rằng chính ông đã tố cáo làm 2 linh mục dưới quyền bị bắt và bị tra tấn vào năm 1976. Hồi tuần trước, Vatican đã bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào giáo hoàng. Gần đây nhất, tờ Le Figaro dẫn lời linh mục Franz Jalics, nạn nhân của vụ bắt bớ nói trên khẳng định: “Sự thật là tôi và Orlando Yorio (linh mục còn lại - NV) không hề bị ngài ấy tố cáo”.

Nghệ sĩ Argentina Adolfo Pérez Esquivel, người được trao giải Nobel Hòa bình năm 1980, cũng từng nhiều lần tuyên bố Giáo hoàng Francis hoàn toàn “không liên can hay bắt tay với chính quyền quân sự trước đây”.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.