Bất ổn ở miền trung Myanmar

23/03/2013 03:00 GMT+7

Ngày 22.3, Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp tại thành phố Meiktila, miền trung nước này, nhằm khôi phục an ninh trong bối cảnh tình trạng bạo lực tại đây đã bước sang ngày thứ ba.

AFP dẫn lời giới chức y tế cho biết đã có ít nhất 8 người chết và 55 người bị thương trong các vụ đụng độ giữa người Hồi giáo và Phật giáo tại Meiktila, cách thủ đô Naypyidaw 130 km về phía bắc.

Trong khi đó, theo một số nguồn tin tại chỗ, số người chết có thể lên đến 20 người và nhiều ngôi nhà trong thành phố bị thiêu rụi. Giới hữu trách đã ban bố lệnh giới nghiêm còn các nhân vật cao cấp của cộng đồng Hồi giáo lẫn Phật giáo Myanmar kêu gọi kiềm chế, nhanh chóng ổn định tình hình.

Theo Reuters, xung đột bắt nguồn từ tranh cãi giữa một chủ tiệm vàng Hồi giáo và 2 người theo đạo Phật. Hồi năm ngoái, hơn 100 người thiệt mạng trong đợt bất ổn tương tự tại bang Rakhine. 

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.