Bãi gỗ “vô chủ” giữa Vườn quốc gia Yók Đôn

25/03/2013 16:33 GMT+7

(TNO) Tin từ Vườn quốc gia (VQG) Yók Đôn ngày 25.3 cho biết đoàn công tác của Tổng cục Lâm nghiệp và Hạt kiểm lâm VQG này khi kiểm tra đoạn quốc lộ 14C đi qua VQG đã phát hiện một bãi gỗ lớn không rõ nguồn gốc tại khoảnh 2, tiểu khu 245 của VQG thuộc địa phận hành chính H.Ea Súp (Đắk Lắk).

(TNO) Tin từ Vườn quốc gia (VQG) Yók Đôn ngày 25.3 cho biết đoàn công tác của Tổng cục Lâm nghiệp và Hạt kiểm lâm VQG này khi kiểm tra đoạn quốc lộ 14C đi qua VQG đã phát hiện một bãi gỗ lớn, không rõ nguồn gốc tại khoảnh 2, tiểu khu 245 của VQG thuộc địa phận hành chính H.Ea Súp (Đắk Lắk).

Bãi gỗ “vô chủ” giữa Vườn quốc gia Yók Đôn 
Một điểm tập kết gỗ tại tiểu khu 245 - Ảnh: Bình Định

Qua kiểm tra, có đến 191 lóng gỗ, từ nhóm 2 đến nhóm 6 chất thành 11 đống dọc hai bên quốc lộ14C, với tổng khối lượng gần 150 m3.

Cụ thể: Gỗ căm xe (nhóm 2) có 49 lóng, khối lượng 31,242 m3; bằng lăng (nhóm 3) có 17 lóng, 12,733 m3; cà chít (nhóm 3) 4 lóng, 4,275 m3; chiêu liêu (nhóm 6) 121 lóng, 100,309 m3.

Toàn bộ số gỗ trên không có dấu búa kiểm lâm, đầu lóng có viết số bằng sơn xanh và phấn sáp nhưng không xác định được nguồn gốc.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ số gỗ “vô chủ” này và báo cáo cơ quan có thẩm quyền để làm rõ, xử lý.

                                                                                   T.N.Quyền

 >> Chuyển hồ sơ sang công an vụ vận chuyển gỗ lậu
>> Xe quá tải “lùa” gỗ xuống quốc lộ
>> Xử phạt 5 xe chở gỗ quá tải, quá khổ
>> Cháy xưởng gỗ
>> Lặn kiểm tra gỗ huê dưới đáy sông Son
>> Phong Nha lại “nóng” vì gỗ huê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.