Việt Nam khống chế dịch cúm gia cầm

25/03/2013 03:25 GMT+7

Theo Cục Thú y, tính đến ngày 22.3 cả nước không còn tỉnh nào có dịch cúm gia cầm, cũng không phát sinh thêm ổ dịch lở mồm long móng, heo tai xanh nào mới. Cả nước chỉ còn tỉnh Bắc Ninh có dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày, Quảng Trị và Nghệ An có dịch heo tai xanh chưa qua 21 ngày.

Chi cục Thú y TP.HCM cho biết tính đến ngày 12.3 trên thế giới đã có 12 người nhiễm cúm A/H5N1, trong đó 11 trường hợp đã tử vong, tập trung tại Campuchia, Trung Quốc và Ai Cập. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, tất cả các bệnh nhân đều có tiền sử tiếp xúc với gia cầm. Tổ chức Lương nông của Liên Hiệp Quốc (FAO) cảnh báo thế giới vẫn đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm (A/H5N1). Đặc biệt FAO cảnh báo vẫn còn nhiều ổ vi rút cúm đang tồn tại ở châu Á và Trung Đông.

Hoàng Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.