Ca mổ tim hở bệnh nhi sơ sinh đầu tiên tại Khánh Hòa

26/03/2013 14:18 GMT+7

(TNO) Sau 10 ngày điều trị hậu phẫu, sáng 26.3, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa làm thủ tục ra viện cho một bệnh nhi đặc biệt.

Đó là bé Trần Thảo Nguyên, con gái sản phụ Đoàn Thị Nga (27 tuổi, ở H.Vạn Ninh, Khánh Hòa), vừa được mổ tim cấp cứu kịp thời.

Ca mổ tim sơ sinh đầu tiên thành công tại Bệnh viện Khánh Hòa
Kíp bác sĩ đang giải phẫu

Bác sĩ Phan Enga, Trưởng khoa Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, bé sinh ngày 2.3 tại Bệnh viện H.Vạn Ninh. Ngày 6.3, bé nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, nguy cơ tử vong cao.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, được chăm sóc đặc biệt, chiều 16.3, bé được mổ tim cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Kíp mổ có sự hỗ trợ của chuyên gia đến từ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Bác sĩ Enga cho biết thêm, do sức khỏe bé yếu, không cho phép chuyển viện vào TP.HCM nên phải ở lại để phẫu thuật tại chỗ. Đây là ca mổ tim (hở) bệnh nhi sơ sinh đầu tiên tại Khánh Hòa. Nếu không được mổ và điều trị kịp thời, có thể bé tử vong.

Toàn bộ chi phí ca mổ do một số doanh nghiệp tài trợ vì gia cảnh của cháu bé quá nghèo.

                                                                         Tin, ảnh: Trần Công Thi

>> Hàng ngàn trẻ chờ mổ tim
>> Bạn đọc hiến máu giúp trẻ em mổ tim
>> Trẻ nghèo cần gấp máu O để mai mổ tim
>> Giúp bệnh nhi mổ tim
>> Cứu sống một bệnh nhân bị đâm thấu tim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.