Động đất rung chuyển Đài Loan

27/03/2013 16:10 GMT+7

(TNO) Ngày 27.3, một trận động đất mạnh làm rung chuyển Đài Loan, khiến một người chết và 19 người bị thương.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết, tâm chấn trận động đất 6 độ Richter nằm ở độ sâu 20,7 km dưới lòng đất ở phía tây hạt Nantou, Đài Loan, theo tin tức từ AFP.

Trong khi đó, theo Cục Dự báo thời tiết trung ương Đài Loan, trận động đất này có cường độ lên đến 6,1 độ Richter.

Có đến năm đợt dư chấn mạnh từ 3,7-4,3 độ Richter xảy ra trong hai giờ sau trận động đất, làm rung chuyển, hư hại một số căn nhà.

Một số tuyến đường sắt ở Đài Loan bị tạm hoãn do trận động đất.

Lực lượng cứu hỏa cho biết nạn nhân thiệt mạng là một cụ già bị bức tường tại một ngôi chùa ở Nantou sập và đè trúng người.

Được biết, ngày 21.9.1999, hạt Natou đã hứng chịu trận động đất mạnh 7,6 độ Richter, khiến khoảng 2.400 người chết.

Phúc Duy

>> Đài Loan sẽ chĩa 50 tên lửa vào Trung Quốc
>> Động đất sinh ra... vàng
>> Động đất 2,9 độ Richter tại Thanh Hóa
>> Nhật tưởng niệm thảm họa động đất, sóng thần
>> Động đất 3,6 độ Richter tại Bắc Trà My
>> Động đất 3,3 độ Richter tại Sông Tranh
>> Động đất ở Trung Quốc, sập 700 căn nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.