Tử vong vì thả diều trên đường ray

29/03/2013 03:15 GMT+7

Chiều 27.3 trên tuyến đường sắt bắc - nam thuộc Km 146+600, ấp Bàu Trâm, xã Bàu Trâm, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, chiếc tàu hàng số hiệu 288 chạy từ hướng TP.HCM ra Hà Nội, bất ngờ tông vào anh Phạm Đình Tú (18 tuổi, ngụ thị xã Long Khánh).

Nạn nhân bị đứt hẳn 2 chân và tử vong sau đó. Nguyên nhân do Tú thả diều bất cẩn băng qua đường sắt.

Trung Nguyên

>> Ngồi trên đường ray, bị tàu lửa tông chết
>> Xe lửa trật đường ray ở Ai Cập, 19 người chết
>> Ngủ quên trên đường ray, 1 người chết
>> Xác chết bên đường ray

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.