Hàng ngàn người đổ về khai hội Quán Thế Âm

30/03/2013 14:21 GMT+7

(TNO) Sáng 30.3, Lễ hội Quán Thế m tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) chính thức khai mạc, thu hút hàng ngàn người đổ về tham dự.

(TNO) Sáng 30.3, Lễ hội Quán Thế m tại khu danh thắng Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) chính thức khai mạc, thu hút hàng ngàn người đổ về tham dự.

Người dân chen kín đường vào chùa để xem đoàn rước trong Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế m, nghi lễ lớn nhất của lễ hội.

 lễ hội quán thế âm - ảnh nguyễn tú
Đường vào chùa Quán Thế m chật kín người

Lễ hội Quán Thế m được khôi phục từ năm 1991 và đến năm 2000 được công nhận là lễ hội cấp quốc gia và hiện là một trong 15 lễ hội lớn nhất nước với mục đích cầu quốc thái dân an, khơi dậy lòng từ bi của chúng sinh.

Bên cạnh phần lễ, còn có phần hội là các cuộc thi đua thuyền truyền thống, triển lãm ảnh, hội bài chòi, hội trại gia đình Phật tử, biểu diễn võ thuật, cờ người, tọa đàm, hoa đăng...

Nét mới tại lễ hội Quán Thế m năm nay là trưng bày tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, bức tượng Phật bằng ngọc bích lớn nhất Việt Nam được tạc từ nguyên khối ngọc bích hơn 4,5 tấn.

 lễ hội quán thế âm - ảnh nguyễn tú
Tôn tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông
lễ hội quán thế âm - ảnh nguyễn tú
Đoàn rước Lễ vía chính thức Đức Bồ Tát Quán Thế m
 
Tăng đoàn tiến vào lễ hội
 lễ hội quán thế âm - ảnh nguyễn tú
Rước kiệu hóa trang Đức Bồ Tát Quán Thế m
 lễ hội quán thế âm - ảnh nguyễn tú
Người dân và đạo hữu tụng niệm
 lễ hội quán thế âm - ảnh nguyễn tú
Thiếu nữ hóa trang Đức Quán Thế m tiến vào lễ đài trước biển người
 lễ hội quán thế âm - ảnh nguyễn tú
Khu vực lễ đài chính

* Theo ông Nguyễn Văn Bốn, Tổ trưởng Tổ xử lý thông tin lang thang xin ăn (Tổ 550, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội TP.Đà Nẵng), nhằm ngăn chặn tình trạng ăn xin biến tướng, hàng rong đeo bám du khách, đơn vị đã có công văn gửi các tổ chức nghề nghiệp dành cho người khuyết tật ở các tỉnh thành lân cận để quản lý tốt hội viên của mình.

Tuy nhiên, trong sáng 30.3, Tổ 550 đã phát hiện khoảng 40 người mù bán hương trá hình nên đã mời ra khỏi khu vực lễ hội, đồng thời đẩy đuổi một số trường hợp ăn xin khác.

Ngoài ra, UBND Q.Ngũ Hành Sơn cũng đã yêu cầu UBND P.Hòa Hải thông báo cho các hộ dân quanh khu vực lễ hội cam kết giữ xe đúng mức giá quy định.

Nguyễn Tú (thực hiện)

>> Toàn cảnh Lễ hội Quán Thế m - Ngũ Hành Sơn
>> Tăng đoàn Ấn Độ tham dự Lễ hội Quán Thế m
>> Đà Nẵng: Khai hội Quán Thế m
>> Sôi nổi Lễ hội cầu ngư tại Đà Nẵng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.