Sạt lở tiếp tục đe dọa tuyến đường tỉnh lộ 923

01/04/2013 22:15 GMT+7

(TNO) Đến chiều 1.4, tình trạng sạt lở bờ sông Cần Thơ tại địa bàn ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ diễn ra hết sức phức tạp, đã có 5 căn nhà bị sụp hoàn toàn xuống lòng sông.

(TNO) Đến chiều ngày 1.4, tình trạng sạt lở bờ sông Cần Thơ tại địa bàn ấp Mỹ Ái, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ diễn ra hết sức phức tạp, đã có 5 căn nhà bị sụp hoàn toàn xuống lòng sông.

Theo nhiều người dân sống gần nơi sạt lở tại xã Mỹ Khánh, lúc 4 giờ ngày 31.3, sau nhiều tiếng động lớn, đất bắt đầu sụp nên xé kết cấu đà, bê tông, tường của nhiều căn nhà, làm toàn bộ phần phía sau của 12 căn nhà dân tại khu vực trên đổ sụp xuống lòng sông.

Hiện phần còn lại phía trước của 12 căn nhà trên nằm giáp đường tỉnh lộ 923 (lộ Vòng Cung, nối liền trung tâm TP.Cần Thơ với huyện Phong Điền) tiếp tục bị xé tường, nứt, sụp nền và không biết khi nào sẽ sụp xuống lòng sông.

Do dự báo được tình huống nguy hiểm nên trước đó, từ ngày 29.3, chính quyền cùng ngành chức năng địa phương và huyện Phong Điền đã tổ chức di dời toàn bộ 12 hộ dân sinh sống tại đây cùng tài sản đến nơi ở tạm an toàn.

Hiện các ngành chức năng huyện Phong Điền đã bố trí các lực lượng cùng các ngành chức năng túc trực 24/24 giờ tại nơi nguy hiểm này để ứng phó kịp thời với tình huống xấu xảy ra, đồng thời đảm bảo an toàn lưu thông tuyến lộ Vòng Cung và sông Cần Thơ. 

Mai Trâm

>> Nhiều nhà dân nứt toạc vì sạt lở
>> Nguy cơ sạt lở bờ sông Hậu rất cao
>> Sạt lở bờ sông làm 8 căn nhà bị sụp, lún
>> Đầu năm chạy sạt lở đất
>> Mở đường né khu vực sạt lở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.