Trên 100 cảnh sát đột kích sòng bạc di động

03/04/2013 17:20 GMT+7

(TNO) Khoảng 14 giờ chiều nay 3.4, trên 100 cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát Hình sự và Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (thuộc Bộ Công an) đã đột kích sòng bạc di động tại chợ Đường Cái (X.Đình Dù, H.Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 27 người có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa; thu giữ tại sới bạc 280 triệu đồng; thu giữ trong người các con bạc hơn 40 triệu đồng tiền mặt…

Theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, sòng bạc di động này do Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Minh và Hoàng Ngọc Diệp cầm đầu.

Đại tá Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an cho biết, nhóm điều hành sòng bạc này hoạt động tinh vi; liên tục thay đổi địa điểm; có khi sòng bạc được lập ngay trong các lều bạt tại bãi đất trống, nghĩa trang hoặc tận dụng trang trại nuôi heo gà làm nơi đánh bạc.

Để phục vụ cho các con bạc sát phạt nhau, chủ sòng còn bố trí cả máy phát điện và đàn em để cảnh giới nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Chiều cùng ngày, Cục Cảnh sát Hình sự đã khám xét nhà 3 chủ sới, phục vụ cho công tác điều tra, xử lý.

sòng bạc;sòng bạc di động;con bạc;sới bạc
Một địa điểm dùng làm nơi sát phạt của sòng bạc di động

sòng bạc;sòng bạc di động;con bạc;sới bạc
Cơ quan chức năng khám xét nhà Nguyễn Văn Thành (X.Đình Dù, H.Văn Lâm)

Tin ảnh: Thái Sơn

>> Phá sòng bạc lớn, bắt hơn 60 người
>> Xóa sổ sòng bạc của "quý bà
>> Điều tra vụ thiếu úy cảnh sát cướp sòng bạc
>> Phá sòng bạc giữa đìa tôm
>> Dũng “liều” mở sòng bạc lưu động
>> Phá sòng bạc lớn nhất miền Bắc
>> Sòng bạc trong chung cư
>> Cái chết của sòng bạc biên giới - Kỳ 3: “Cá mập” casino
>> Cái chết của sòng bạc biên giới - Kỳ 2: “Tay trong” nói về gian lận
>> Cái chết của sòng bạc biên giới
>> Campuchia xây sòng bạc để “bảo vệ biên giới”
>> Cảnh báo lũ trên các sông Bắc bộ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.