Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm diễn giả chính của Đối thoại Shangri-La

04/04/2013 02:27 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ là lãnh đạo cấp cao Việt Nam đầu tiên có bài phát biểu quan trọng khai mạc diễn đàn an ninh châu Á - Thái Bình Dương sắp tới tại Singapore. Theo sau phát biểu là phần hỏi đáp.

Diễn đàn thường niên có tên Đối thoại Shangri-La (SLD) do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) có trụ sở tại London (Anh) tổ chức quy tụ trên 300 quan chức quốc phòng, giới ngoại giao, học giả từ hơn 30 quốc gia châu Á, châu Mỹ và châu Âu. SLD lần thứ 12 năm nay diễn ra từ 31.5 - 2.6.

“Chúng tôi vui mừng rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ phát biểu tại SLD. Sự tham dự của ông và quan điểm của Việt Nam về những vấn đề quốc phòng hiện nay cũng như cơ hội giải quyết mâu thuẫn sẽ góp phần đáng kể vào các thảo luận quan trọng về an ninh khu vực sẽ diễn ra tại đây”, tiến sĩ John Chipman, Giám đốc IISS, nói thêm.

Bộ Quốc phòng Mỹ tuần trước loan báo Bộ trưởng Chuck Hagel sẽ dự SLD. Ông Hagel sẽ có bài phát biểu sáng 1.6 với chủ đề “Cách tiếp cận của Mỹ đối với an ninh khu vực”. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, đại tướng Phùng Quang Thanh, dự kiến cũng sẽ có mặt.

Thục Minh (VP Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.