4 năm chưa xong 8,2 km đường

05/04/2013 03:15 GMT+7

Tại buổi họp báo ngày 4.4 công khai công trình trọng điểm - dự án mở rộng tỉnh lộ 10, Khu quản lý giao thông đô thị số 4 (Sở GTVT TP.HCM), chủ đầu tư dự án, cho biết hiện còn khoảng 500 m đường (đoạn từ cầu Xáng, huyện Bình Chánh đến ranh giới TP.HCM - Long An) do chưa có mặt bằng nên nhà thầu đã phải ngưng thi công kể từ tháng 10.2012 cho đến nay.

 Ngoài ra, còn có 2 vị trí cửa xả thoát nước cũng chưa được thi công do không có mặt bằng, có khả năng sẽ gây ngập trong mùa mưa sắp tới ở khu vực ấp 1 và ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Toàn tuyến dự án dài 8,2 km từ cầu Tân Tạo đến giáp ranh Long An đã được khởi công từ đầu năm 2009, đến nay đã 4 năm mà vẫn chưa biết khi nào hoàn thành. Hiện còn 106 hộ chưa bàn giao mặt bằng để thi công, trong đó có 44 hộ giải tỏa trắng, nguyên nhân phần lớn là các hộ không đồng ý với giá bồi thường.

Trước đây, UBND huyện Bình Chánh đã hứa hết quý 1/2013 sẽ bàn giao mặt bằng, nhưng nay đã đến đầu quý 2 vẫn chưa có mặt bằng để thi công. Thời gian thi công các phần việc còn lại sau khi có mặt bằng là khoảng 5 tháng.    

M.Vọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.