Xin làm quen để giật đồ

08/04/2013 19:22 GMT+7

(TNO) Tối 8.4, đại tá Tôn Quốc Khánh, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy thay mặt Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng, thưởng nóng 5 triệu đồng cho lực lượng chống tội phạm cướp giật.

(TNO) Tối 8.4, đại tá Tôn Quốc Khánh, Trưởng phòng Phòng chống tội phạm ma túy thay mặt Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BCH BĐBP) TP.Đà Nẵng, thưởng nóng 5 triệu đồng cho lực lượng chống tội phạm cướp giật.

Vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, lực lượng chống tội phạm cướp giật, BCH BĐBP TP.Đà Nẵng, nhận được tin báo một cô gái điều khiển xe gắn máy bị kẻ gian giật máy ảnh để trước giỏ xe, trên đường Trần Cao Vân, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng, nên đã tổ chức truy đuổi.

 
Tang vật thu giữ được từ 2 đối tượng

Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng đã bắt được Ngô Xuân Phúc (21 tuổi, trú tổ 12, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) điều khiển xe gắn máy mang biển số 43F1-062.40 chở Lâm Quang Đạt (còn gọi là Cu Lỳ, 18 tuổi, trú P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) cùng tang vật là chiếc máy ảnh của bị hại trên đường Hùng Vương, Q.Hải Châu.


Thưởng nóng cho lực lượng chống cướp giật 

Theo điều tra ban đầu, Phúc, Đạt khai nhận phát hiện cô gái lưu thông cùng chiều trên đường Trần Cao Vân, cả hai đã bám theo làm quen.

Khi nạn nhân sơ hở, Đạt ngồi sau giật máy ảnh trị giá gần 10 triệu đồng trong giỏ xe cô gái rồi tẩu thoát.

Hiện BCH BĐBP đã bàn giao Phúc, Đạt cho Công an Q.Thanh Khê.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Triệt phá băng cướp lộng hành ở Đà Nẵng
>> Triệt phá băng trộm cướp 9X
>> Đà Nẵng thành lập lực lượng chống cướp giật
>> Bắt nhanh 2 kẻ dùng dao cướp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.