Đưa người tình vào khách sạn để cướp

10/04/2013 14:10 GMT+7

(TNO) Đồng ý vào khách sạn "vui vẻ" với hai thanh niên quen trên mạng, cô gái bị trấn lột tài sản.

(TNO) Đồng ý vào khách sạn "vui vẻ" với hai thanh niên quen trên mạng, cô gái bị trấn lột tài sản.

Ngày 10.4, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án 4 năm tù đối với Lý Ngọc Long (26 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) về tội “cướp tài sản”.

Theo án sơ thẩm, Long và chị Nguyễn Ngọc B. (27 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) quen biết nhau qua internet. Sau một thời gian tán gẫu trên mạng, chị B. đồng ý đến khách sạn với Long.

Để thực hiện kế hoạch, chiều 29.7.2012, Long rủ thêm Nguyễn Văn Tình (23 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM, không kháng cáo) cùng đi.

Long thuê phòng nghỉ ở một khách sạn trên địa bàn Q.Gò Vấp để cả ba cùng "vui vẻ". Sau khi ân ái, lợi dụng lúc chị B. không để ý, Long và Tình đã khống chế, dùng vật dụng bịt miệng rồi trói chặt chị B. lại để lấy iPad, điện thoại, tiền mặt và một số giấy tờ.

Cướp được tài sản, Long và Tình nhanh chân bỏ trốn còn chị B. được nhân viên khách sạn giải cứu sau đó. Nhận được đơn tố cáo của nạn nhân, một tuần sau, Công an Q.Gò Vấp truy bắt cả hai.

Liên quan đến vụ án, tòa còn tuyên Long phải liên đới với Nguyễn Văn Tình bồi thường số tài sản chiếm đoạt của nạn nhân.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Bắt băng dùng “mỹ nhân kế” cướp tài sản
>> Bắt nóng tên cướp tài sản của học sinh, sinh viên
>> Giết bảo vệ cướp tài sản, lãnh án tử hình
>> Thiếu tiền chơi game, cướp tài sản tài xế taxi
>> Án tử hình cho hai kẻ giết người, cướp tài sản
>> Đột nhập nhà khống chế 3 mẹ con cướp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.