Ông Putin bị nhầm thành tội phạm

12/04/2013 03:15 GMT+7

Phần Lan vừa phải xin lỗi Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi cảnh sát nước này đưa nhầm tên ông vào một “danh sách đen” gồm những người dính líu tới hoạt động tội phạm, theo AP hôm qua.

Trong đó, ông Putin bị viết là có liên hệ với “Sói đêm”, một băng đảng lâu đời ở Nga. Để tránh căng thẳng ngoại giao, cảnh sát Phần Lan đã nhận sai và nhanh chóng bỏ tên Tổng thống Nga khỏi danh sách.

Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Paivi Rasanen nói: “Tôi xin gửi đến Tổng thống Putin lời xin lỗi chân thành. Đây là sự cố không thể chấp nhận được”. Theo cảnh sát Phần Lan, họ đang điều tra vụ việc và sẽ trừng phạt những người có liên quan.

Hiện vẫn chưa rõ tại sao tên ông Putin lại có trong danh sách nói trên, vốn bao gồm thông tin về những người từng ngồi tù, dính líu tới ma túy hay tội phạm có tổ chức.

Lê Loan

>> Nhầm lẫn dễ gây họa
>> Nhầm lẫn tai hại
>> Nhầm lẫn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.