Bắt nhóm chuyên trấn lột ở đảo Cô Tô

19/04/2013 03:25 GMT+7

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an Quảng Ninh vừa bắt 12 nghi can trong băng nhóm giang hồ chuyên cầm đồ cho vay nặng lãi, “làm luật” ngư dân và những thương lái mua hải sản tại huyện đảo Cô Tô.

Bắt nhóm chuyên trấn lột ở đảo Cô Tô
“Trùm” Sang Phán (ngoài cùng bên phải) và các đàn em bị bắt - Ảnh: P.H.S

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2012, Nguyễn Trọng Sang, tức Sang Phán (35 tuổi, ở Cái Rồng, H.Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) tụ tập dưới trướng hàng chục đàn em (là người ở nhiều địa bàn trong tỉnh như Vân Đồn, TP.Hạ Long...) lập băng nhóm hoạt động ở huyện đảo Cô Tô. Nhóm này mua xuồng bay, dao kiếm, súng… để khống chế, đe dọa, cưỡng ép người dân đánh bắt hải sản phải bán hàng thông qua chúng.

còn ép các chủ hàng phải nộp 2.000 đồng trên mỗi ký hải sản khi thu mua hải sản tại vùng biển Cô Tô. Nếu các chủ hàng không tuân theo, “trùm” Sang Phán chỉ đạo đàn em dùng xuồng bay tiếp cận các tàu ngư dân đánh bắt được hải sản ép không được bán hàng cho thương lái chưa “làm luật”. Người nào cố mua hàng thì băng nhóm này tìm cách phá hủy hàng hoặc tổ chức cướp trắng hàng hóa. Thậm chí, ngày 15.12.2012, phát hiện xe của hai chủ hàng không nộp tiền “làm luật” đang trên đường vận chuyển hải sản về Hà Nội, Sang Phán chỉ đạo 3 đàn em chặn đường, dùng súng bắn bi khống chế lái xe, đập phá làm hỏng số hải sản trên xe; đến ngày 7.3.2013, đàn em Sang Phán còn xông vào đập phá và đổ dầu nhớt vào các thùng đựng hải sản của hai chủ hàng này tại Vân Đồn...

Trước tình hình trên, PC45 đã xác minh thông tin, lập chuyên án đấu tranh. Ngày 16.4, PC45 đồng loạt tổ chức bắt tại 3 địa phương (huyện đảo Cô Tô, huyện Vân Đồn, TP.Hạ Long) 12 nghi can, trong đó có Sang Phán; đồng thời thu giữ 12 tuýp sắt, 3 đao cùng nhiều sổ sách liên quan đến hoạt động phạm tội.

Một điều tra viên tham gia chuyên án xóa sổ băng nhóm Sang Phán, cho biết: “Sở dĩ băng Sang Phán hoạt động trong một thời gian dài, gây bức xúc, nhưng ngư dân không dám tố giác vì ngư dân chủ yếu ở Hà Tĩnh, Nghệ An... ra đánh bắt hải sản nên sợ bị khống chế. Các thương lái thì sợ bị chúng trả thù mất đường buôn bán”.

Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra mở rộng vụ án.

Trùm giang hồ “Tộ Tích” lại bị bắt

 
Ảnh: P.H.S

Ngày 17.4, Công an Hải Phòng thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Mai Đức Vượng (ảnh - tức “Tộ Tích”, 32 tuổi, ở Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, Cơ quan điều tra đã bắt “Tộ Tích” , có đủ tài liệu xác định hắn gây ra nhiều vụ cố ý gây thương tích và giết người, nhưng do có tiền sử mắc bệnh tâm thần nên cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra, đưa đi chữa bệnh bắt buộc. Tuy nhiên, căn cứ thông báo mới đây của Viện Pháp y tâm thần T.Ư xác nhận “Tộ Tích” hiện ở giai đoạn ổn định nên Cơ quan CSĐT, Công an TP.Hải Phòng đã tiến hành bắt tạm giam.

Như Thanh Niên đã đưa tin, từ 2008-2011, “Tộ Tích” cầm đầu băng nhóm (khoảng 20 tên) chuyên hoạt động cờ bạc, đòi nợ thuê, dịch vụ cầm đồ cho vay nặng lãi, kinh doanh karaoke... liên tục gây ra 5 vụ án giết người, cố ý gây thương tích trên địa bàn thành phố.

Phạm Hải Sâm 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.