Thu hồi dự án nhà máy xi măng “bóng chuyền”

20/04/2013 09:05 GMT+7

(TNO) Nguồn tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế ngày 19.4 cho biết UBND tỉnh vừa có quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Nhà máy xi măng Long Thọ 2 (tại P.Hương Vân, TX.Hương Trà).

>> “Trảm” 9 dự án xi măng

Đồng thời, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư mà UBND tỉnh từng cấp cho chủ đầu tư là Tổng công ty Sông Hồng.

 Thu hồi dự án nhà máy xi măng “bóng chuyền”
Nhà máy xi măng Long Thọ 2 chỉ xây dựng vài hạng mục sơ sài rồi bỏ hoang

Dự án ban đầu được giao Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng, sau đó chuyển cho Công ty cổ phần đầu tư Vạn Lộc. Dự án khởi công xây dựng vào tháng 3.2005, tổng vốn đăng ký đầu tư 500 tỉ đồng, công suất thiết kế 350.000 tấn xi măng/năm. Do chỉ xây dựng vài hạng mục sơ sài rồi bỏ không nên tháng 4.2010 dự án bị tỉnh thu hồi.

Đến tháng 6.2010, dự án này được cấp phép đầu tư và chuyển giao cho Tổng công ty Sông Hồng với nguồn vốn dự kiến hơn 763 tỉ đồng. Khoảng 21 ha đất, trong đó có nhiều đất nông nghiệp của người dân bị thu hồi để triển khai dự án trên.

Do chuyển qua chuyển lại các nhà đầu tư mà không triển khai nên người dân địa phương gọi dự án này là “bóng chuyền”.

Tin, ảnh: Đình Toàn

>> Thu hồi dự án chậm tiến độ
>> Mở đợt rà soát, thu hồi dự án chậm tiến độ
>> Kiên quyết thu hồi dự án “treo”
>> Thu hồi dự án “vườn bách thảo kỳ hoa”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.