Úc lần đầu tiên tham gia tập trận chung Mỹ-Hàn

20/04/2013 15:40 GMT+7

(TNO) Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay thông báo quân đội Úc vừa tham gia lần đầu tiên cuộc tập trận chung thường niên Hàn-Mỹ Foal Eagle.

AFP dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói rõ một đơn vị bộ binh 18 người của Úc đã tham gia một cuộc diễn tập đổ bộ tại thành phố Pohang, phía nam Hàn Quốc.

Binh sĩ Hàn Quốc trong cuộc tập trận Foal Eagle 2013
Binh sĩ Hàn Quốc trong cuộc tập trận Foal Eagle 2013 - Ảnh: Reuters 

Đây là một phần của cuộc tập trận Foal Eagle, kéo dài khoảng một tháng, bắt đầu từ ngày 5.4, với sự tham gia của khoảng 3.000 lính thủy đánh bộ Mỹ-Hàn.

Úc là một trong 16 thành viên của Bộ Tư lệnh Liện Hiệp Quốc, chiến đấu ủng hộ Hàn Quốc trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Số thương vong của Úc trong cuộc chiến này là khoảng 1.500 người, theo AFP.

Vị phát ngôn cho biết thêm việc Úc có mặt trong cuộc diễn tập nói trên còn đánh dấu lần đầu tiên binh sĩ tác chiến từ một nước thành viên Bộ Tư lệnh Liên Hiệp Quốc tham gia tập trận chung Mỹ-Hàn kể từ chiến tranh Triều Tiên.

Cũng theo vị phát ngôn này, Úc đưa binh sĩ tham gia Foal Eagle để “có kinh nghiệm trong diễn tập chung”.

Văn Khoa

>> Úc và Trung Quốc tính tập trận chung
>> Nhật, Mỹ tập trận chung bảo vệ đảo phía tây nam
>> Tập trận chung 5 nước tại Singapore
>> Mỹ, Hàn kết thúc tập trận chung
>> Mỹ, Hàn tập trận chung
>> Nga và Ấn Độ tập trận chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.