Đuổi đánh gây chết người

23/04/2013 08:51 GMT+7

(TNO) Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) ngày 22.4 xác nhận đã khởi tố, tạm giam 3 tháng đối với Lê Thanh Bằng (47 tuổi), Võ Văn Tòng (18 tuổi, đều ngụ Q.Tân Phú) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

(TNO) Thượng tá Tăng Châu Long, Phó công an Q.Tân Phú (TP.HCM) ngày 22.4 xác nhận đơn vị này đã khởi tố, tạm giam 3 tháng đối với Lê Thanh Bằng (47 tuổi), Võ Văn Tòng (18 tuổi, đều ngụ Q.Tân Phú) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 9.4, ông Trần Văn Hiền (42 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) cùng 2 người thân đi nhậu về thì bị CSGT đang tuần tra kiểm soát trên đường Lê Trọng Tấn (Q.Tân Phú) thổi phạt, tạm giữ xe. Do có hơi men nên ông Hiền cự cãi với CSGT.

Chứng kiến việc này, Bằng (chủ bãi giữ xe ở gần đó) xen vào “góp ý”. Sau đó, ông Hiền quay sang “đáp trả” lại Bằng. Vừa đôi co với vợ xong, chưa nguôi cơn giận, sẵn tình huống này, Bằng đã gọi Long cùng đuổi theo đánh ông Hiền.

Bằng, Long đã ép ông Hiền (đang đi xe ôm) vào lề đường, đánh nạn nhân té ngã xuống đường. nằm bất động. Ông Hiền tử vong sau đó. 

Đàm Huy

>> Cô gái bị thiêu sống đã tử vong, hung thủ ra đầu thú
>> Xe chở du khách Việt bị lật tại Lào, 3 tử vong, 28 người bị thương
>> Ô tô đâm cột điện, 1 người tử vong
>> Cháu bé bị cha mẹ bỏ rơi ở phòng cấp cứu đã tử vong
>> Ca tử vong thứ 16 do cúm H7N9 ở Trung Quốc
>> Ô tô đâm cột điện, một người tử vong
>> Rơi từ tầng cao, một nam sinh lớp 10 tử vong
>> Đụng xe ben, 2 người tử vong
>> Rơi từ độ cao 7 m, một công nhân tử vong
>> Bệnh nhi tử vong do cúm A/H5N1
>> Một bác sĩ tử vong do tai nạn giao thông

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.